TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Phú Yên tăng cường kiểm tra bán vé xe Tết

Thanh Tùng, Huỳnh Danh (VTV8)Cập nhật 09:00 ngày 06/01/2018

VTV.vn - Việc lợi dụng khan hiếm vé tàu xe cuối năm để tăng giá được xem là hành vi trục lợi, cạnh tranh không lành mạnh.

Ngày 22/12/2017, nhiều hành khách phản ánh đã phải trả 500.000 đồng cho mỗi vé xe Tết tuyến thành phố Hồ Chí Minh – Tuy Hòa và ngược lại khi mua vé tại hai nhà xe Hồng Sơn và Thành Ban của Phú Yên. Mức giá này cao hơn giá niêm yết gần 70.000 đồng. Khi phóng viên VTV8 đến tìm hiểu sự việc, người của 1 trong 2 nhà xe này đã có hành vi đe dọa hành hung.

Theo đại diện của Đoàn thanh tra liên ngành tỉnh Phú Yên, ngoài các hình ảnh do báo chí cung cấp, hiện ngành chức năng đang tìm thêm bằng chứng để có đủ cơ sở chắc chắn mới xử lý. Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên cho biết, doanh nghiệp tự ý nâng giá vé sẽ bị phạt hành chính, tước phù hiệu hoặc chịu các mức xử phạt khác theo quy định của pháp luật tùy theo mức độ vi phạm. Còn một số doanh nghiệp vận tải lâu năm cho rằng, hành vi lợi dụng sự khó khăn của hành khách trong các dịp cao điểm để trục lợi là chèn ép hành khách và tạo ra môi trường cạnh tranh không công bằng.

Trên địa bàn tỉnh Phú Yên hiện có hơn 10 doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định Tuy Hòa – thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại với hơn 100 đầu xe. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên cho biết, đợt 1 kiểm tra bán vé xe Tết tại Phú Yên sẽ kéo dài đến 12/1. Ngoài ra, đơn vị này sẽ tiến hành các đợt kiểm tra đột xuất nhằm đảm bảo hành khách không bị móc túi do nhà xe tự ý nâng giá vé.