TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Quảng Nam bảo vệ khu vực phát hiện nghi mộ cổ

Đỗ Vinh, Đỗ Huy (VTV8)Cập nhật 11:33 ngày 21/11/2018

VTV.vn - Trong lúc lấy cát xây dựng, người dân xã Duy Hải (Duy Xuyên, Quảng Nam) phát hiện một số hiện hiện vật cổ và công trình lớn, có kiến trúc nghi là mộ cổ.

Khu vực phát hiện nghi là mộ cổ nằm sâu dưới lòng lớp cát chừng 10 mét, thuộc khu tái định cư Tây Sơn Đông, xã Duy Hải. Sau khi phát hiện, chính quyền địa phương đã báo cáo với ngành Văn hóa tỉnh Quảng Nam. Theo ghi nhận của phóng viên, ngôi mộ được làm từ bằng vữa vôi, cát, mật mía và muối, hoa văn kiểu cuốn thư có ốp các mảnh sành sứ xanh. Đặc biệt vật liệu xây dựng còn có rất nhiều san hô – vật liệu xây dựng của cư dân vùng biển. Cách đó chừng 10m về phía tây, người dân phát hiện thêm nhiều bình đá vôi và gốm sứ.

Qua khảo sát sơ bộ, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu Phòng Văn hóa huyện Duy Xuyên và UBND xã Duy Hải tiến hành bảo vệ hiện trường, nghiêm cấm người dân lấy cát làm biến dạng khu mộ cổ. Sở này cũng yêu cầu huyện Duy Xuyên tiến hành thám sát và mời các chuyên gia khảo cổ để nghiên cứu có phải là mộ cổ hay công trình gì khác, từ đó có thông tin chính xác, rõ ràng để công khai cho nhân dân được biết, tránh việc đồn đoán và phát sinh các hoạt động mê tí dị đoan. Được biết, khu vực phát hiện nghi là mộ cổ nằm trong dự án của Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Khai mạc lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh

VTV.vn - Tối qua (21/4), tại Khu du lịch Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh đã diễn ra Lễ hội du lịch biển năm 2024 với chủ đề: "Hà Tĩnh - Thanh âm ngày nắng mới".