TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Quảng Nam: Kinh tế phục hồi, nhu cầu tuyển dụng lao động tăng cao

Phúc Trưởng, Quang HưngCập nhật 16:54 ngày 16/09/2022

VTV.vn - Sau 2 năm bị đình trệ do dịch bệnh, thời gian qua, hoạt động sản xuất kinh doanh tại tỉnh Quảng Nam đang phục hồi mạnh khiến cho nhu cầu tuyển dụng lao động tăng cao.

Hiện nay, hơn 100 doanh nghiệp của tỉnh Quảng Nam đang có nhu cầu tuyển dụng 13 ngàn vị trí việc làm, trong đó, lao động qua đào tạo chiếm 67%.

Để khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam tăng cường các hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm, tư vấn học nghề cho người lao động, đổi mới hình thức tổ chức các phiên giao dịch việc làm để thu hút được nhiều doanh nghiệp và người lao động tham gia.

Trong 8 tháng đầu năm, Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam đã tổ chức 33 phiên giao dịch việc làm (5 phiên cố định, 26 phiên lưu động, 2 phiên online), tư vấn cho 20.840 lượt người về học nghề, việc làm, làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng và lao động thất nghiệp.

Cũng trong 8 tháng đầu năm nay, Quảng Nam có 674 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với tổng số vốn đăng ký 4.455 tỉ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên 8.500 doanh nghiệp. Nhờ lấy lại đà tăng trưởng, khôi phục kinh tế rất tốt, 8 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách của tỉnh Quảng Nam hơn 20 ngàn tỉ đồng, đạt 86% dự toán, tăng 46% so với cùng kỳ.

Hiện số lao động đang hoạt động kinh tế trên địa bàn tỉnh khoảng 950.000 người, trong đó có 235.000 lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp, 65.000 lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Xây dựng chợ rồi bỏ hoang, gây lãng phí

VTV.vn - Không ít chợ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế xây xong rồi lại bỏ hoang, hoặc chỉ có vài hộ vào buôn bán, không phát huy được hiệu quả như mong muốn, gây lãng phí.