TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Quảng Nam: Xây “nhà an toàn” cho người dân vùng lũ

Văn Trường, Xuân Hiếu (Đài PT-TH Quảng Nam)Cập nhật 21:57 ngày 16/08/2018

VTV.vn - Thông qua Hội chữ thập đỏ tỉnh, Cơ quan Phát triển Liên Hiệp quốc đã hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại sau bão số 12 xây mới 80 ngôi nhà tại Quảng Nam.

Cơn bão số 12 cuối năm 2017 đi qua đã để lại hậu quả nặng nề về người và tài sản cho nhiều địa phương của tỉnh Quảng Nam. Vượt qua khó khăn, mất mát, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Nam tập trung mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình cả về vật chất và tinh thần từ các tổ chức quốc tế. Sự hỗ trợ này mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp các gia đình an tâm hơn trong mùa mưa bão sắp tới.

Dự án "Hỗ trợ xây 80 căn nhà cho người dân chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 12 tại tỉnh Quảng Nam" nằm trong khuôn khảo Dự án Hàn Quốc cùng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ. Có 59 thôn của 29 xã ở 7 địa phương, gồm: Hiệp Đức, Duy Xuyên, Đại Lộc, Núi Thành, Phú Ninh, Thăng Bình và Thị xã Điện Bàn được hưởng lợi từ dự án. Tổng kinh phí hỗ trợ của dự án gần 5 tỷ đồng. Mỗi ngôi nhà có diện tích trên 40 mét vuông, kinh phí xây dựng do Cơ quan phát triển Liên Hiệp Quốc – UNDP tài trợ 2.200 USD, còn lại gia đình tự đối ứng. Ngôi nhà được thiết kế nhà cấp 4 chống lũ và chịu được gió bão ở cấp 11, mẫu nhà do Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam cung cấp.

Quảng Nam: Xây “nhà an toàn” cho người dân vùng lũ - Ảnh 1.

Qua gần 3 tháng thi công, Hội CTĐ tỉnh phối hợp với Sở xây dựng và chính quyền địa phương tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng 55 nhà hoàn thành và 25 nhà còn lại dự kiến sẽ nghiệm thu và bàn giao vào cuối tháng 8/2018.

Ngay sau khi nhận được quyết định của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về việc tiếp nhận Dự án, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam đã khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, đặc biệt là công tác lựa chọn đối tượng hưởng lợi. Để công tác lựa chọn diễn ra công khai, dân chủ, có sự tham gia, đóng góp ý kiến từ chính người dân, Hội Chữ thập đỏ đã tổ chức các lớp tập huấn, họp, bình bầu hộ hưởng lợi từ cấp thôn, công tác tổ chức cấp phát, kiểm tra, giám sát đều có sự tham gia của người dân và chính quyền cấp cơ sở. 

Những ngôi nhà cuối cùng của Dự án đều trong giai đoạn hoàn thiện, đảm bảo tiến độ có thể khánh thành sớm nhất để người dân tỉnh Quảng Nam được sống trong điều kiện an toàn hơn và đủ điều kiện để phòng chống thiên tai, trước mắt là mùa mưa bão năm nay cũng đã đến gần.

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.