TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Vụ xử lý chất thải huyện Đức Phổ: "Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục đối thoại"

Kim Dung, Hữu Thịnh (VTV8)Cập nhật 21:17 ngày 13/08/2018

VTV.vn - Chiều nay (13/8) tỉnh Quảng Ngãi cùng các ngành chức năng đã tổ chức họp báo cung cấp các thông tin liên quan đến Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Đức Phổ.

Thông tin đến các cơ quan thông tấn báo chí về tình hình liên quan đến hoạt động của Nhà máy xử lý rác thải rắn Đức Phổ, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi khẳng địnhviệc xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Đức Phổ ở xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ là hoàn toàn hợp lý, phù hợp với sự phát triển trong quá trình xây dựng đô thị.

Về những bức xúc của người dân liên quan đến ô nhiễm môi trường trong quá trình xử lý rác thải tồn đọng, chính quyền đã tiếp thu và có giải pháp khắc phục. Còn việc người dân yêu cầu phải di dời nhà máy hoặc nhà máy chỉ tiếp nhận và xử lý rác cho riêng xã Phổ Thạnh là yêu cầu vô lý. Quảng Ngãi công khai thông tin để dư luận xã hội hiểu đúng bản chất sự việc và mong muốn người dân đồng thuận với chính quyền, sớm đưa nhà máy xử lý rác thải rắn sinh hoạt Đức Phổ hoạt động trở lại bình thường.

Tư liệu được lưu giữ tại các cơ quan chức năng cho thấy, một khối lượng rác tồn đọng từ nhiều năm trước gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn xã Phổ Thạnh. Dự án xã hội hóa xử lý rác thải được kêu gọi đầu tư trong khu vực bãi rác tồn đọng là cách để địa phương này vừa giải quyết khó khăn do không đủ kinh phí, vừa xử lý lượng rác thải tồn đọng trên 22 ngàn 500 mét khối. Thế nhưng, bắt đầu từ cuối tháng 7 vừa qua, hàng trăm người dân xã Phổ Thạnh đã tổ chức ngăn chặn, phong tỏa hoạt động của nhà máy xử lý rác thải rắn sinh hoạt Đức Phổ, làm ùn ứ lượng rác thải tại địa phương.

Sau đối thoại của chính quyền huyện Đức Phổ và các Sở ban ngành của tỉnh Quảng Ngãi với người dân bất thành mà VTV8 từng thông tin; hiện tại tình trạng xử lý chất thải trên địa bàn Đức Phổ vẫn đang trong tình trạng bế tắc. Điều này đã gây khó khăn cho hoạt động xử lý rác thải, gia tăng lượng rác ùn ứ, gia tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường và phát sinh dịch bệnh đồng thời làm mất an ninh trật tự tại địa phương.