TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Quảng Ngãi quyết tâm chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài

Quý Châu, Công ĐiềnCập nhật 20:53 ngày 10/04/2022

VTV.vn - Phải chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, bởi chỉ 1-2 tàu cá vi phạm thì Uỷ ban Châu Âu EC cũng sẽ không tháo gỡ thẻ vàng với ngành thuỷ sản Việt Nam.

Đó là quyết tâm của Chính phủ và 28 tỉnh, thành phố ven biển, trong đó có Quảng Ngãi, bởi việc này không chỉ bảo vệ uy tín ngành thủy sản, mà còn vì lợi ích, sinh kế lâu dài của ngư dân, khi đã có không ít người đã phải trả cái giá quá đắt như vướng vào lao lý, tàu thuyền bị tịch thu, buộc phải tiêu huỷ.

Cùng với các địa phương trên cả nước, Quảng Ngãi đang tăng cương tuyên truyền, vận động để người dân biết, hiểu, làm theo quy định pháp luật, cũng như thực hiện nghiêm quản lý nhà nước, kiên quyết xử lý các vi phạm.

Quảng Ngãi có thời điểm là địa phương có tàu cá và ngư dân ra nước ngoài khai thác hải sản bất hợp pháp nhiều nhất nước. Những năm gần đây, tình trạng này đã được khắc phục, nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp siết chặt theo dõi, kiểm tra, kiểm soát thông qua thiết bị giám sát hành trình, kết hợp tuyên truyền và các chế tài mạnh để xử lý vi phạm

Hội nghề cá Quảng Ngãi với các ngành chức năng và địa phương đã tổ chức nhiều các đợt tập huấn, hướng dẫn cho ngư dân về luật pháp, trong đó, hướng dẫn cụ thể những vấn đề về khai thác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, để làm cho nghề cá phát triển một cách bền vững.

Với khoảng 3.200 tàu cá đánh bắt xa bờ, định hướng từng bước quản lý hiện đại, văn minh, tuân thủ các quy định quốc tế, Quảng Ngãi quyết tâm từ năm 2022 trở đi sẽ chấm dứt tình trạng vi phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Người hoàn lương được hỗ trợ vốn tín dụng chính sách

VTV.vn - Phối hợp hỗ trợ, tạo điều kiện để người hoàn lương được tiếp cận và sử dụng có hiệu quả nguồn tín dụng chính sách, ổn định đời sống khi về lại với cộng đồng.