TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Tái diễn khai thác vàng trái phép tại Bồng Miêu

Đỗ Vinh, Hữu Thịnh (VTV8)Cập nhật 21:30 ngày 12/03/2019

VTV.vn - Trong khi tỉnh Quảng Nam và Bộ TN-MT đang tìm kinh phí đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu thì tình trạng khai thác vàng trái phép tại khu vực này diễn biến rất phức tạp.

Sau 25 năm bòn rút vàng, đến thời điểm này, Công ty vàng Bồng Miêu hết hạn giấy phép khai thác trong 3 năm. Chủ doanh nghiệp nước ngoài đã bỏ về nước, hiện trường để lại là khối nợ khổng lồ hơn 900 tỷ đồng và môi trường ô nhiễm trầm trọng.

Do không đóng cửa mỏ, bàn giao khu vực hầm lò cho địa phương quản lý nên mỏ vàng này dường như vô chủ. Vậy là hàng ngày, người dân khắp nơi đổ xô vào mỏ vàng khai thác trái phép khiến khu vực này đang là điểm nóng về an ninh trật tự.

Tình trạng khai thác vàng trái phép tại mỏ vàng Bồng Miêu quá phức tạp, huyện Phú Ninh phải chi gần cả tỷ đồng để cắt cử lực lượng truy quét. Công an huyện đã chốt chặn các tuyến đường ra vào mỏ vàng song vẫn chưa thể dẹp bỏ được tình trạng khai thác vàng trái phép như hiện nay. Làm việc với phóng viên, lãnh đạo huyện Phú Ninh khẳng định, 25 năm khai thác vàng, lợi đâu không thấy, công ty này đã để lại nhiều hệ lụy về môi trường, nợ thuế, thất thoát tài nguyên quốc gia đến nay vẫn chưa thể giải quyết hết hậu quả.

Trong khi mỏ vàng Bồng Miêu chưa thể đóng cửa mỏ vì thiếu kinh phí hơn 13 tỷ đồng thì Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã có quyết định phá sản đối với công ty vàng này vào cuối năm 2018. Tài sản còn lại không thấm vào đâu so với số nợ gần một nghìn tỷ đồng, trong đó có nợ bảo hiểm xã hội của người lao động hơn 4 tỷ đồng, nợ thuế Quảng Nam hơn 100 tỷ đồng. Câu hỏi đặt ra là Quảng Nam đã mất hàng tấn vàng, môi trường bị ô nhiễm, trách nhiệm này thuộc về ai?./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Đà Nẵng khai mạc Lễ Hội Quán Thế Âm

VTV.vn - Sáng nay, 28-3 (nhằm ngày 19-2 Âm lịch), tại Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, UBND thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm năm 2024.