TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Tăng nguồn lực dự trữ xăng dầu

Tùng Lâm, Quang AnhCập nhật 17:14 ngày 01/11/2022

VTV.vn-Các đại biểu Quốc hội đang lo lắng trước thực tiễn rối loạn thị trường xăng dầu tại một số địa phương và đang đặt ra yêu cầu cấp bách về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Thảo luận tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, nhiều đại biểu Quốc hội nêu lên những kiến nghị của cử tri và Nhân dân trước vấn đề thiếu hụt xăng, dầu ở nhiều địa phương trên cả nước, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, đời sống của người dân. Cả nước hiện có 2 nhà máy lọc hoá dầu Dung Quất và Nghi Sơn đảm bảo tới 70-80% sản lượng tiêu thụ trong nước, vậy mà vẫn xảy ra hiện tượng đứt gãy chuỗi cung ứng xăng dầu. Nhiều ý kiến cho rằng, các Bộ, ngành cần tăng cường nguồn lực cho việc dự trữ xăng dầu, nghiên cứu xây dựng các kho lưu trữ xăng dầu quốc gia

​Góp ý về tình hình cung ứng xăng, dầu, ​Đại biểu Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ đánh giá lại việc sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, tăng cường nguồn lực cho việc dự trữ xăng dầu. Đặc biệt, cần xây dựng các kho lưu trữ xăng dầu quốc gia, bảo đảm trữ lượng đủ phục vụ nhu cầu thị trường trong thời gian dài để tăng cường khả năng đối phó với những diễn biến lớn từ nguồn cung và giá thế giới.

​Ngoài ra, có ý kiến đề nghị Chính phủ cần phải khẩn trương có những biện pháp thích hợp về mặt tài chính để hỗ trợ bù giá bao tiêu cho Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn theo Nghị quyết 42 của Quốc hội để tăng cường năng lực sản xuất xăng, dầu cung ứng cho xã hội. Sau 9 tháng năm 2022, nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn mới chỉ đạt được 4,3% sản lượng sản xuất dầu thô, không đạt kế hoạch năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).