TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thanh Hoá: Chất lượng đào tạo bị ảnh hưởng nghiêm trọng do thiếu giáo viên

Tùng Lâm, Quang AnhCập nhật 16:49 ngày 23/08/2022

VTV.vn - Việc thiếu giáo viên nghiêm trọng đang ảnh hưởng rất lớn đến công tác triển khai chương trình giáo dục phổ thông ở các cấp học trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là bắt đầu năm học mới 2022-2023, thế nhưng, Ban Giám hiệu trường THCS Ái Thượng, huyện Bá Thước vẫn đang loay hoay với bài toán thiếu giáo viên. Nhà trường đang thiếu 3 giáo viên các bộ môn Âm nhạc, Công nghệ, một giáo viên đang nghỉ chế độ thai sản. Để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, một số giáo viên sẽ phải kiêm nhiệm dạy thêm môn Công Nghệ. Trong khi đó, môn Tiếng Anh do chỉ có một giáo viên nên phải dạy tăng số tiết. Thậm chí cả Hiệu trưởng và phó Hiệu trưởng cũng phải đảm nhận các bộ môn để dạy học. Đây cũng là tình trạng chung của nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Bá Thước, địa phương này hiện đang thiếu gần 120 giáo viên các cấp học.

Năm học 2022 – 2023, tỉnh Thanh Hoá hiện còn thiếu hơn 10.000 giáo viên các cấp học, một số môn học hiện nay thiếu giáo viên trầm trọng, như: âm nhạc, mỹ thuật, tin học, tiếng Anh. Tình trạng thiếu giáo viên ở Thanh Hoá là rất nghiêm trọng, đặc biệt là khu vực miền núi. Nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là do quy mô trường lớp tăng nhưng hằng năm, tỉnh vẫn phải cắt giảm 2% chỉ tiêu biên chế được giao theo Nghị quyết số 19 của Trung ương; công tác quản lý, bố trí, sắp xếp ở các địa phương chưa phù hợp dẫn đến nơi thừa, nơi thiếu giáo viên.

Bên cạnh những khó khăn trong công tác giảng dạy do thiếu giáo viên trầm trọng,tỉnh Thanh Hoá vẫn còn tình trạng nhiều giáo viên hạn chế về chuyên môn, nhất là khi thực hiện chương trình giáo dục năm 2018; toàn tỉnh mới có 87% số phòng học kiên cố hoá, cơ sở vật chất thiếu thốn … đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng giáo dục tại địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!