TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thanh niên Đà Nẵng đối thoại với lãnh đạo thành phố về xây dựng đô thị thông minh

Diệu Quỳnh, Thái Hoàng, Mai Khương (VTV8)Cập nhật 14:34 ngày 26/03/2018

Đây là chương trình đối thoại thường niên giữa đại biểu thanh niên với lãnh đạo thành phố nhằm đề xuất, tìm ra những giải pháp đẩu mạnh thực hiện đề án xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị thông minh.

VTV.vn - "Thanh niên Đà Nẵng sáng tạo xây dựng thành phố thông minh" là chủ đề của chương trình Đối thoại tháng 3 do Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp Sở Nội vụ thành phố tổ chức.

Với thành phố Đà Nẵng, định hướng xây dựng thành phố thông minh là bước tiếp theo của xây dựng chính quyền điện tử kết hợp với sử dụng công nghệ thông tin truyền thông như một công cụ để giải quyết những thách thức trong quản lý đô thị hiện đại. Bên cạnh sự thống nhất cao về 6 chủ đề ưu tiên của thành phố trong xây dựng đô thị thông minh là giao thông, an ninh trật tự, y tế, giáo dục, môi trường, cấp nước sạch….đại biểu thanh niên còn đề xuất thêm các lĩnh vực cần tập trung khác như quản lý năng lượng thông minh, du lịch thông minh, hay kiến nghị Đà Nẵng cần tăng tính tự chủ trong ứng dụng công nghệ, trao cơ hội cho các nhóm nghiên cứu trong nước hay các sản phẩm công nghệ của người trẻ được tham gia vào quá trình phát triển thành phố thông minh.

Nội dung được nhiều thanh niên quan tâm tại chương trình Đối thoại tháng 3 tổ chức sáng 26/3/2018, đó là thành phố Đà Nẵng không chỉ là nơi ứng dụng công nghệ thông tin mà còn là nơi sáng tạo, phát triển sản phẩm công nghệ bởi nguồn nhân lực trình độ công nghệ của thành phố rất lớn. Bên cạnh đó, tuổi trẻ cũng đề xuất lãnh đạo thành phố cần đầu tư mạnh mẽ hơn về cơ chế ưu đãi cũng như ngân sách để khuyến khích hoạt động khởi nghiệp từ trào lưu phát triển thành phố thông minh.

* Video về buổi đối thoại tháng 3 giữa thanh niên thành phố Đà Nẵng với lãnh đạo địa phương

Quảng Nam: Tuyên án 40 bị cáo trong đường dây "tín dụng đen" hơn 20 nghìn tỷ đồng

VTV.vn - TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa xét xử 40 bị cáo liên quan đường dây "tín dụng đen" quy mô hơn 20 nghìn tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền trái phép ra nước ngoài.