TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa bão

Phúc Trưởng, Trần Trung (VTV8)Cập nhật 19:12 ngày 06/11/2017

VTV.vn - Chiều nay (06/11), Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương bị ảnh hưởng do bão lũ tại miền Trung.

Tính đến 14h 6/11, đã có 29 người thiệt mạng, riêng Khánh Hòa có tới 16 người. 29 người còn đang mất tích, trong đó có 24 người là do sự cố tàu vận tải. Có hơn 1.000 ngôi nhà bị sập đổ, số nhà bị tốc mái và hư hỏng lên tới hơn 43.000. Trong đó thiệt hại nặng nhất là Khánh Hòa - hơn 29.000 nhà, Phú Yên 12.500 nhà. Tổng số tàu cá bị chìm và hư hỏng là 228 tàu. Riêng tại Đà Nẵng - địa phương đang diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC - hiện đang bị ảnh hưởng mưa lũ lớn kéo dài trong những ngày qua, khiến địa phương bị ngập lụt sâu tại một số quận huyện trên địa bàn.

Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa bão - Ảnh 1.

Điểm cầu họp trực tuyến tại Đà Nẵng. (Ảnh: Phúc Trưởng/VTV8)

Sau khi nghe báo cáo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả bão số 12 và ứng phó khẩn cấp với mưa lũ tại miền Trung và Tây Nguyên. Thủ tướng yêu cầu các địa phương: Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và TP. Đà Nẵng theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, triển khai ngay các biện pháp ứng phó khẩn cấp theo phương châm 4 tại chỗ. Khẩn trương phòng chống ngập úng tại các đô thị, đặc biệt là những nơi diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC... Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa cần huy động lực lượng, tiếp tục tìm kiếm những người còn mất tích. Nhất là những người bị nạn trong sự cố chìm tàu tại vùng biển Quy Nhơn (Bình Định). Chủ động hỗ trợ lương thực và chỗ ở tạm thời cho những hộ bị mất nhà cửa, không để người dân nào bị thiếu đói. 

Thủ tướng cũng chỉ đạo các Bộ Ngành, theo chức năng và nhiệm vụ được giao, hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả của bão và ứng phó với mưa lũ.

Tại hội nghị, các địa phương bị ảnh hưởng do bão số 12 và mưa lũ đã kiến nghị với Chính phủ hỗ trợ để nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, trước mắt là hỗ trợ gạo và thuốc men, nước uống, sớm đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường.