TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thừa Thiên-Huế chậm di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm

Phú Thạnh, Quốc Phương, Duy HiệpCập nhật 20:34 ngày 30/07/2021

VTV.vn - Thừa Thiên-Huế vẫn chưa hoàn thành phương án di dời hàng trăm hộ dân trong vùng sạt lở đến nơi an toàn trong khi mùa mưa bão đang cận kề.

Năm 2020, cùng với các địa phương ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, các trận lụt bão, sạt lở đất đá liên tiếp xảy đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo kế hoạch, tỉnh Thừa Thiên Huế sẻ triển khai tái định cư cho hơn 300 hộ dân ở vùng núi với 7 khu vực tái định cư có tổng kinh phí đầu tư hơn 100 tỷ đồng. Riêng huyện miền núi A Lưới có 163 hộ dân thuộc diện di dời khẩn cấp khỏi vùng sạt lở thuộc địa bàn xã Phú Vinh, Hồng Thuỷ và Hồng Thượng. Các bước rà soát, khu vực tái định cư đã được xác định, tuy nhiên, đến thời điểm này, các dự án chỉ dừng lại ở các nội dung trên.

Với sự chậm trễ trên, chắn chắn rằng hơn 300 hộ dân vẫn phải cư trú ở vùng sạt lở nguy hiểm trong mùa mưa bão của năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa

VTV.vn - Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, một nét đẹp văn hóa đặc trưng của người dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.