TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thừa Thiên - Huế: Hiệu quả các công trình ứng phó với thiên tai

Khánh Thành - Quốc PhươngCập nhật 08:01 ngày 23/11/2019

VTV.vn - Sau trận lũ lịch sử 1999, cùng với sự hỗ trợ từ trung ương, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã nỗ lực xây dựng hệ thống các hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện để ứng phó thiên tai.

Trước đây, người dân thành phố Huế hàng năm chịu nhiều trận lũ trên mức báo động 3. Tuy nhiên, thời gian gần đây những trận lũ lớn hầu như không còn, mặc dù lượng mưa trung bình trên địa bàn vẫn nằm trong top đầu cả nước.

Nổi bật về các công trình chống lũ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế phải kể đến đó là công trình hồ Tả Trạch. Với mức đầu tư gần 4000 tỷ đồng, hồ Tả Trạch có dung tích gần 650 triệu m3 nước, giúp điều tiết lũ hạ du và cung cấp nước tưới cho gần 35.000 ha đất nông nghiệp.

Hiện nay, tổng dung tích các hồ thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế là trên 2 tỷ m3 nước, với tổng công suất phát điện là 330 MW, mang lại doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Lượng mưa nhiều trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế giờ đây thật sự là tài nguyên, là nguồn lực để tỉnh này phát triển kinh tế. Với quy trình vận hành liên hồ đang dần được hoàn thiện, trận lũ lịch sử 1999 sẽ ở mức độ nhẹ hơn nhiều nếu xảy ra trong tương lai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!