TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

[Tiêu điểm]: Ngày 2/9/2018 - Mốc thời hạn cuối cùng thông xe toàn tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Minh Đức, Đình Hiệp, Quang Hưng (VTV8)Cập nhật 13:56 ngày 04/08/2018

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đưa ra thời hạn 2/9 tới là mốc cuối cùng thông xe toàn tuyến dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Chậm tiến độ là cụm từ mà báo chí gần đây đã nhắc đến khá nhiều khi đề cập đến dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Dư luận tại các địa phương có dự án đi qua như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi cũng rất bức xúc về sự ì ạch này. Mặc dù đã hai lần cam kết về đích là 30/6 và  30/7. Thế nhưng đến nay các thời điểm thông xe vẫn còn bỏ ngõ. Điều này khiến chính quyền, nhân dân địa phương và cả Bộ Giao thông Vận tải rất sốt ruột.

Qua khảo sát, nhiều đường gom dân sinh và cống thoát nước vẫn còn đang thi công dang dở. Hệ thống rào chắn an toàn và dải phân cách chưa được lắp dựng đồng bộ. Khối lượng thi công các đường ngang bắc qua cao tốc vẫn còn khá lớn, nhất là đoạn qua huyện Phú Ninh - Tam Kỳ. Việc chậm thông xe tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi ảnh hưởng lớn đến an toàn giao thông qua tỉnh Quảng Nam, nhất là đoạn Quốc lộ 40B qua các xã Tam Thái - Phú Ninh và Trường Xuân - TP Tam Kỳ. Hai năm qua người dân nơi đây phải sống trong ô nhiễm lẫn nguy cơ tai nạn giao thông luôn rình rập.

Trước tình hình dây dưa, chậm tiến độ kéo dài của cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, giữa tuần này Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã dành 2 ngày để vào miền Trung để kiểm tra toàn diện dự án và làm việc trực tiếp với các bên liên quan để xử lý những vướng mắc. Bộ trưởng đưa ra thời hạn 2/9 tới là mốc cuối cùng thông xe toàn tuyến.

Trước đó, khảo sát toàn diện 140 km cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã phê bình thẳng thắn chủ đầu tư và các nhà thầu trong việc chậm khắc phục những bất cập. Bộ trưởng cho rằng việc tổ chức thi công thiếu đồng bộ cũng là nguyên nhân khiến tiến độ dự án ì ạch. Họp khẩn tại Quảng Nam, Bộ trưởng Nguyễn văn Thể cũng đã kiểm điểm công tác phối hợp giữa địa phương và chủ đầu tư. Tiếp thu chỉ đạo của Bộ trưởng, đại diện nhà đầu tư, các đơn vị thi công và chính quyền địa phương cam kết sẽ có phương án đẩy nhanh tiến độ.

Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi được Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công ngày 19/5/2013, dự kiến thông xe vào giữa năm nay. Thế nhưng do nhiều lý do đã phải 3 lần điều chỉnh thời hạn về đích. Đây là dự án đường cao tốc đầu tiên ở khu vực miền Trung. Dự án có tổng chiều dài 139,52km, khi đưa vào khai thác sẽ thúc đẩy sự phát triển của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; liên kết, hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống nhân dân cả nước nói chung và các tỉnh/thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi nói riêng. Bên cạnh đó, tuyến đường còn góp phần đảm bảo giao thông thông suốt, cứu trợ khẩn cấp cho nhân dân trong khu vực thường xuyên bị ngập lụt trong mùa mưa bão.

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.