TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Tọa đàm "Sức mạnh Trí tuệ Nhân tạo trong cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0"

Thanh Nga, Hữu ThịnhCập nhật 15:32 ngày 24/09/2017

VTV.vn - Trong cuộc "cách mạng công nghiệp 4.0", trí tuệ nhân tạo được nhận định sẽ hiện diện khắp mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội.

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang diễn ra ở quy mô toàn cầu, mở ra hàng loạt cơ hội cho những người đam mê công nghệ tại tất cả các quốc gia. Tại chương trình giao lưu với cộng đồng startup tại Đà Nẵng với chủ đề: "Sức mạnh Trí tuệ Nhân tạo trong cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0", nhiều chuyên gia đã chỉ ra điều kiện cần và đủ để cho một starup thành công khi bắt tay vào lĩnh vực này.

Với những địa phương đang tiến hành xây dựng thành phố thông minh thì cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong nền tảng kỹ thuật và cơ chế vận hành; góp phần duy trì 1 hình thái môi trường thuận lợi cho việc điều hành chính sách, quản lý hành chính, thúc đẩy sự sáng tạo và ứng dụng các mô hình mới phát triển . Theo ông Trần Nguyên Vũ - Giám đốc nhóm giải pháp IBM Việt Nam, các thành phố nên tạo ra một cơ chế cho cộng đồng starup đưa ý tưởng của mình giúp thành phố "thông minh hơn"

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và kỷ nguyên số không chỉ có ngành nghề mới, việc làm mới mà còn là phương thức cung cấp, tổ chức lao động mới. Vấn đề là cộng đồng startup liệu có nắm bắt được cơ hội này để hiện thực hóa ý tưởng, biến ước mơ khởi nghiệp thành hiện thực hay không.

Xây dựng chợ rồi bỏ hoang, gây lãng phí

VTV.vn - Không ít chợ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế xây xong rồi lại bỏ hoang, hoặc chỉ có vài hộ vào buôn bán, không phát huy được hiệu quả như mong muốn, gây lãng phí.