TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Triều cường sẽ còn tiếp diễn tại Miền Trung

Quốc SángCập nhật 16:13 ngày 26/10/2022

VTV.vn-Người dân cần đề phòng triều cường lên cao, kết hợp với nước dâng do bão và không khí lạnh gây sạt lở khi từ giờ đến cuối năm dự báo Miền Trung sẽ xảy ra 5 đợt triều cường.

So với lúc thời tiết bình thường, tốc độ sạt lở trong thời điểm xuất hiện nhiều cơn bão, áp thấp còn cao hơn nhiều lần.

Đợt triều cường thứ 1 dự báo xảy ra từ 28/10-1/11. Đợt 2 từ ngày 11-15/11. Đợt 3 từ ngày 25-30/11. Đợt 4 từ ngày 8 đến 13/12 và đợt 5 từ ngày 23-27/12. Trong đó đáng chú ý là 3 đợt cuối tháng 10, cuối tháng 11 và cuối tháng 12 sẽ có mức triều cao.

Xâm thực và sạt lở bờ biển sẽ nghiêm trọng hơn tại những thời điểm có triều cường cao kết hợp với bão, áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh có cường độ mạnh ảnh hưởng tới khu vực Trung Bộ. Như trường hợp cuối tháng 9, bão số 4 ảnh hưởng tới khu vực Trung Trung Bộ đã gây nước dâng, kết hợp với triều cường làm mực nước khu vực ven biển từ Huế tới Quảng Nam dâng cao, gây ngập một số khu vực trũng, sạt lở nhiều đoạn bờ biển. Ngoài ra trong những ngày triều cường, mực nước biển dâng cao sẽ làm chậm quá trình thoát lũ trong đô thị, như trường hợp tại Đà Nẵng vừa qua.

Trước tình trạng sóng biển, triều cường ngày càng xâm thực, lấn sâu vào đất liền, để bảo vệ diện tích lãnh thổ ven biển và đảm bảo an toàn cho nhân dân, các cơ quan quản lý có liên quan cần có các phương án cần thiết, cấp bách trước mắt, cũng như các dự án mang tính bền vững, lâu dài. Các giải pháp này cần được triển khai đồng bộ, kết hợp giữa các giải pháp công trình như đầu tư xây dựng, kiên cố hóa các tuyến kè ven biển và các giải pháp mềm, phi công trình như phủ xanh những cánh rừng phòng hộ; tăng cường quan trắc, giám sát, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, phòng chống thiên tai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.