TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Trung Quốc sẽ bỏ đàm phán nếu Mỹ tiếp tục đánh thuế

Tường Vy (VTV8)Cập nhật 18:04 ngày 17/09/2018

Đàm phán thương mại Mỹ - Trung cuối tháng 9 có nguy cơ đổ vỡ ngay khi chưa bắt đầu. (Ảnh: Business Standard)

VTV.vn - Chính quyền Bắc Kinh có thể từ chối tham gia cuộc đàm phán thương mại sắp tới với Mỹ nếu Tổng thống Donald Trump thực hiện kế hoạch đánh thuế 200 tỉ USD.

Đây là thông tin do Tạp chí phố Wall dẫn lời một số quan chức Trung Quốc vào ngày 16/9 cho biết. 

Trung Quốc vừa chốt kế hoạch cử một quan chức thương mại sang Washington vào cuối tuần này để chuẩn bị cho chuyến công du sau đó của Phó Thủ tướng Lưu Hạc. Ông Lưu dự kiến sẽ hội kiến Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và có thể là Tổng thống Trump. Tuy nhiên, một số quan chức Bắc Kinh nhấn mạnh, nếu nhà lãnh đạo Mỹ ra lệnh đánh thuế thêm 200 tỉ USD hàng Trung Quốc, đối thoại sẽ bị hủy bỏ. 

Tổng thống Trump được cho là đang áp dụng cách tiếp cận hai mặt với cường quốc châu Á này. Tổng thống Mỹ muốn cho Bắc Kinh thấy rằng ông sẵn sàng tăng sức ép, ông cảm thấy Washington chiếm thế thượng phong. Bên cạnh đó, nếu thuế quan mâu thuẫn với ngoại giao, ông sẽ chọn thuế quan. Tuy nhiên, phía Trung Quốc không có dấu hiệu nhượng bộ.

Mỹ lên kế hoạch áp gói thuế mới nhằm vào Trung Quốc Mỹ lên kế hoạch áp gói thuế mới nhằm vào Trung Quốc

VTV.vn - Các hãng tin lớn của Mỹ đưa tin, Tổng thống Mỹ dự kiến công bố khoản thuế mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc với tổng giá trị khoảng 200 tỷ USD vào ngày 17/9.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.