TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

"Vành đai mềm" trong thế trận chống ma tuý vùng biên

Phùng Hiệp, Bùi Cường, Nguyễn ChiếnCập nhật 20:42 ngày 08/01/2022

VTV.vn - Cuộc đấu tranh với tội phạm ma tuý trên biên giới luôn vững vàng, kiên cố khi đồng hành cùng lực lượng chức năng các tuyến luôn có sự ủng hộ đồng bào các dân tộc miền núi.

Bản Ka Ai, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa nằm sát biên giới Việt Lào là nơi có nhiều đường mòn, lối tắt qua biên giới nên luôn tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện tội phạm về ma tuý. Nhận thức rõ về tác hại của ma tuý, dân bản ở đây luôn liên kết chặt chẽ với bộ đội biên phòng, nâng cao cảnh giác và tìm hiểu rõ mọi hoạt động của người lạ xuất hiện trên địa bàn.

Dọc tuyến đường 12A, từ thị xã Thà Khẹc, CHDCND Lào về cửa khẩu Cha Lo tỉnh Quảng Bình là nơi đã xuất hiện nhiều đường dây, tụ điểm tàng trữ, mua bán, vận chuyển ma tuý; nguồn chủ yếu từ các tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Viêng Chăn, Bò Kẹo và Thái Lan. Qua đấu tranh cho thấy, một số đối tượng người Lào đã liên kết với người Việt Nam tổ chức mua bán, vận chuyển ma tuý với số lượng rất lớn, tính chất nguy hiểm, xuyên quốc gia.

Bên cạnh những thủ đoạn truyền thống như xé lẻ, giấu ma tuý trong người, cải hoán, gia cố phương tiện để giấu ma tuý; tập kết ma tuý gần biên giới, thuê các đối tượng cắt rừng đi theo lối tắt, đường mòn, lối mở biên giới, cánh gà cửa khẩu để chuyển vào nội địa, thì hiện nay các tổ chức, đường dây tội phạm ma tuý còn sử dụng những thủ đoạn, phương thức hoạt động mới.

Cuộc chiến chống chống ma tuý luôn cam go và chưa đi đến hồi kết. Nhưng với sự sâu sát của các lực lượng chức năng, sự đồng hành của nhân dân và công tác phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn, sẽ tạo nền tảng vững chắc để đẩy lùi loại tội phạm nguy hiểm này. Bà con dân tộc miền núi được xem là vành đai mềm, củng cố thêm cho sự vững chắc của thế trận an ninh trên biên giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.