TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Việt Nam - Campuchia thúc đẩy thương mại biên giới

Tường Vy (VTV8)Cập nhật 17:27 ngày 10/05/2018

Cuộc làm việc diễn ra tại trụ sở Bộ Thương mại Campuchia. (Ảnh: Báo Nhân dân điện tử)

VTV.vn - Hội đàm giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại Campuchia nhằm thúc đẩy kim ngạch thương mại khu vực biên giới hai nước đã diễn ra.

Cuộc hội đàm về thúc đẩy kim ngạch thương mại khu vực biên giới giữa  Việt Nam và Campuchia diễn ra vào sáng 10/5 tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia.  

Trong năm 2017 vừa qua, kim ngạch thương mại của hai nước đạt 3,8 tỷ USD, tăng trên 30% so với năm trước đó. Chính phủ hai nước cam kết cố gắng sớm đưa kim ngạch thương mại hai nước lên 5 tỷ USD trong thời gian sớm nhất.

Campuchia đề nghị Việt Nam nâng số tiền được mang qua biên giới không cần khai báo hải quan lên 10.000 USD, thay vì 5.000 USD như hiện nay. Về phía Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đề nghị hai bên tăng cường đẩy mạnh xây dựng thêm nhiều công trình chợ, cơ sở bán buôn, bán lẻ, trung tâm logistics, kho hàng tại khu vực biên giới để phục vụ xuất nhập khẩu của hai nước.

​Nhằm chuẩn bị cho một tương lai hợp tác hiệu quả và bền vững, ngành thương mại hai nước đang hoàn thiện đề án Phát triển thương mại biên giới Việt Nam - Campuchia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.  


Tăng cường hợp tác Việt Nam - Campuchia Tăng cường hợp tác Việt Nam - Campuchia

VTV.vn - Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã có cuộc hội kiến với Quốc vương Norodom Sihamoni, Thủ tướng Samdech Hun Sen và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.