TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Xe khách chở 23 người lao vực trên đèo Hải Vân, ít nhất 1 người chết

Phúc Trưởng, Đình Quốc (VTV8)Cập nhật 17:21 ngày 08/01/2019

VTV.vn - Vào lúc 12h30 trưa nay (8/1), tại khu vực đèo Hải Vân thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế, 1 xe chở khách chở 23 người đã đâm vào taluy bên đường rồi lao xuống vực.

Theo thông tin ban đầu, xe khách gặp nạn mang biển kiểm soát 51B - 229.30, lưu thông hướng từ Đà Nẵng - Huế. Trên xe có tài xế Trương Anh Minh, phụ xe là Ngô Văn Long đi cùng 21 sinh viên Trường cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Kiên Giang đang trên đường đi thực tập. Đến Km 898+200 thuộc đèo Hải Vân thì gặp nạn rơi xuống vực khoảng 30m. Vị trí xảy ra vụ tai nạn cách phía bắc chân đèo Hải Vân lên khoảng 2km. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức cứu nạn, kịp thời đưa nạn nhân và cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Gần cả trăm cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng CSGT, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an Thừa Thiên - Huế và TP Đà Nẵng đã được điều đến hiện trường thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn. Thông tin ban đầu từ lời khai của tài xế thì xe khách bị mất thắng khi đổ đèo. Tài xế cho xe cạ vào vách núi nhưng văng ra, húc đổ taluy rồi lao xuống vực.

Một số hình ảnh tại hiện trường vụ tai nạn:

Xe khách chở 23 người lao vực trên đèo Hải Vân, ít nhất 1 người chết - Ảnh 1.

Xe cấp cứu nhanh chóng được điều động để đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Xe khách chở 23 người lao vực trên đèo Hải Vân, ít nhất 1 người chết - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức cứu nạn,

Xe khách chở 23 người lao vực trên đèo Hải Vân, ít nhất 1 người chết - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực để đưa xe khách bị nạn từ dưới vực lên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.