TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Pháp nghi ngờ gian lận khí thải trên dòng xe Peugeot

VTV8Cập nhật 08:54 ngày 09/09/2017

(Ảnh minh họa: Automotive News)

VTV.vn - Các nhà điều tra Pháp đang nghi ngờ, hãng sản xuất ô tô PSA của nước này cố tình chế tạo các ô tô sử dụng động cơ diesel không đáp ứng quy chuẩn phát thải khí.

Cơ quan chống gian lận Pháp xác định, PSA, nhà sản xuất dòng ô tô Peugeot và Citroen của nước này, đã bán ra khoảng 1,9 triệu ô tô từ tháng 9/2009 - 9/2015, trong đó có những ô tô được sản xuất trong các chiến dịch gian lận khí thải nói trên. Hãng này có khả năng phải nộp phạt tới 5 tỷ Euro (6 tỷ USD).

Tuy nhiên, hãng PSA đã ngay lập tức bác bỏ cáo buộc gian lận này. Người phát ngôn PSA nhấn mạnh, công ty này không ủng hộ bất kỳ chiến lược gian lận nào. Hãng này tái khẳng định mạnh mẽ về việc sử dụng các công nghệ phù hợp để giảm thiểu phát thải khí gây ô nhiễm môi trường.


Mỹ kiện hãng xe hơi Fiat Chrysler về gian lận khí thải Mỹ kiện hãng xe hơi Fiat Chrysler về gian lận khí thải Australia kiện hãng xe Volkswagen về gian lận khí thải Australia kiện hãng xe Volkswagen về gian lận khí thải Pháp điều tra Tập đoàn ô tô PSA gian lận khí thải Pháp điều tra Tập đoàn ô tô PSA gian lận khí thải

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Triều Tiên ứng phó với COVID-19

VTV.vn - Triều Tiên đã đề ra một số biện pháp khẩn cấp nhằm ứng phó với tình hình dịch COVID-19, trong bối cảnh nước này ghi nhận ca bệnh đầu tiên nhiễm biến thể Omicron.