TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bình Định: Mưa lớn cứu cây trồng "thoát nạn"

Tùng Lâm, Trung ThànhCập nhật 07:38 ngày 14/10/2020

VTV.vn - Mưa to nhiều ngày qua tại các địa phương phía Bắc tỉnh Bình Định đã giải toả được "cơn khát" cho cây lúa và các hồ chứa nước sau nhiều tháng khô hạn, thiếu nước sản xuất.

Tại thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, hơn 1.200 hecta lúa vụ Hè Thu và 500 hecta cây trồng cạn đang dần xanh tốt, căng tràn sức sống mới sau các đợt mưa lớn vừa qua. Người dân phấn khởi yên tâm canh tác. Hạn hán nhiều tháng qua, toàn thị xã Hoài Nhơn có 18 hồ đập lớn nhỏ, đa phần đều ở mực nước chết, riêng hồ Mỹ Bình khá hơn được 30% dung tích nước chứa. Tuy nhiên, lượng nước này chỉ đủ phục vụ cho sinh hoạt cho người dân, không thể dùng cho canh tác. Chính vì vậy, "cơn mưa vàng" mới đây đã bổ sung nguồn nước tự nhiên vào các hồ, đập thủy lợi để dự trữ, phục vụ tưới cho diện tích đất nông nghiệp sau này.

Từ đầu năm 2020 đến nay, lượng mưa trên địa bàn tỉnh Bình Định bị thiếu hụt nghiêm trọng, thấp hơn từ 20 - 90% so với trung bình nhiều năm. Vụ Hè Thu vừa rồi, nhiều cánh đồng lúa, hoa màu khô hạn do thiếu nước sản xuất bỏ không rất lớn. Các đợt mưa vừa qua, lượng mưa trung bình chỉ 189mm, tuy nhiên đã phần nào giải toả cơn khát cho cây lúa đang thời kỳ trổ bông. Hàng ngàn hộ dân thiếu nước sinh hoạt do giếng khô cũng sẽ được cải thiện sau trận mưa này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.