TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Cận Tết nhưng sức mua ở các chợ tại TP Nha Trang vẫn trầm lắng

Minh Trúc – Nguyễn Nam – Tố NgàCập nhật 07:59 ngày 11/01/2020

VTV.vn - Cận Tết nhưng sức mua tại các chợ TP Nha Trang lại khá trầm lắng với tình cảnh người bán ngồi chờ người mua không khác gì ngày bình thường.

Dù có lợi thế tồn tại lâu đời và thuận lợi cho các loại phương tiện ghé mua sắm, thế nhưng theo ghi nhận cách đây vài ngày, đến 10h sáng, khu chợ Đầm cũ Nha Trang vẫn thưa thớt khách. Đáp lại câu hỏi về sức mua bán trong những ngày gần đây là những cái lắc đầu của tiểu thương. Đáng chú ý, ngoài tình cảnh người bán ngồi chờ người mua, nhiều lô sạp vẫn còn trong tình trạng quấn màn kín mít như thế này. Trong khi đó, theo tìm hiểu, để tăng sức cạnh tranh, thu hút người tiêu dùng, những năm gần đây, đa phần các tiểu thương đều chọn các loại hàng hóa có chất lượng cao, đặc biệt là hàng Việt để kinh doanh dịp Tết. Giá cả hầu hết các mặt hàng vẫn giữ mức tương đối ổn định. Đặc biệt, một số hộ kinh doanh còn chủ động kết hợp buôn bán nhiều loại mặt hàng để đáp ứng mọi nhu cầu của người tiêu dùng. Thế nhưng thời điểm này, tình hình buôn bán vẫn chỉ nhích hơn ngày thường khoảng 10%.

Cùng chung số phận với các tiểu thương ở chợ Đầm, tại các chợ truyền thống lớn khác trên địa bàn thành phố Nha Trang như chợ Xóm Mới, chợ Vĩnh Hải, chợ Phước Thái, không khí mua sắm cũng diễn ra rất trầm lắng. Theo các hộ kinh doanh, nếu như vào thời điểm này những năm trước, người mua phải chờ khá lâu mới tới lượt được tính tiền, thì nay chỉ có vài khách vào mua sắm, mà cũng chỉ là những nhu yếu phẩm thường ngày. Hiện nay, trong 20 ngành hàng kinh doanh ở chợ, mới có ngành hàng quần áo và giày dép rục rịch chuẩn bị hàng bán Tết. Do sức mua rất thấp, chợ ế ẩm nên hầu hết các tiểu thương không dám trữ hàng nhiều.

Theo phân tích, vài năm gần đây, đa phần người dân thích mua sắm ở các siêu thị, đại lý lớn - hơn ở chợ. Mặt khác, hàng hoá ở chợ ít có chương trình khuyến mãi hay giảm giá như hàng bán ở siêu thị, doanh nghiệp lớn. Điều này khiến tiểu thương ở chợ lép vế hơn trong việc cạnh tranh, thu hút khách hàng. Tuy nhiên, với những giá trị riêng vốn có như sự tươi ngon và tiện lợi, nhiều tiểu thương vẫn đang kỳ vọng sức mua sẽ tăng vọt trong những ngày giáp Tết. Được biết, để kiểm soát thị trường, Sở Công thương đã chủ động tổ chức đợt kiểm tra tại các chợ trên địa bàn thành phố Nha Trang, đồng thời yêu cầu Ban quản lý chợ thường xuyên tuyên truyền, vận động các đơn vị kinh doanh, các tiểu thương kinh doanh các loại hàng hóa có chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.