TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Cảnh báo bất bình đẳng trong tiếp cận vắc-xin ngừa COVID-19

VTV8Cập nhật 20:06 ngày 15/08/2021

VTV.vn - Tổng Giám đốc WHO cảnh báo, do nguồn cung vắc-xin không công bằng, thế giới đứng trước sự thất bại đe dọa kéo theo sinh mạng và sinh kế của những quốc gia nghèo nhất.

Tổ chức y tế thế giới WHO đã đặt ra mục tiêu toàn cầu về chủng ngừa vắc-xin COVID-19 là tiêm phòng cho ít nhất 10% dân số của mỗi quốc gia trên thế giới trước tháng 9 năm 2021, 40% cho đến cuối năm 2021 và 70% vào giữa năm 2022. Theo WHO, đây là những cột mốc cần phải đạt được để chặn đứng sự lây lan và tiến tới kết thúc đại dịch COVID-19.

Tuy vậy, đến nay việc tiếp cận nguồn vắc-xin đã diễn ra không đồng đều giữa các quốc gia. Điều đó cho thấy còn tồn tại tình trạng bất bình đẳng giữa nhóm các nước giàu và nhóm nghèo nhất trên thế giới.

Một số quốc gia và khu vực đang đặt mua hàng triệu liều tăng cường để tiêm mũi thứ 3 cho người dân, trong khi các quốc gia khác chỉ có nguồn cung vắc-xin để tiêm mũi đầu tiên cho các nhân viên y tế và những người dễ bị tổn thương nhất.

Đến nay, hơn 4 tỉ liều vắc-xin COVID-19 đã được sử dụng trên toàn cầu, nhưng hơn 80% trong số này đã được chuyển đến các quốc gia có thu nhập cao và trung bình cao cho dù những nước này chỉ chiếm chưa đến một nửa dân số thế giới.

Có 1 nghịch lý là trong khi các quốc gia châu Phi không có đủ 10% nhu cầu vắc-xin và bị từ chối tiếp cận nguồn vắc-xin thì các nước Phương Tây đang đặt hàng vắc-xin gấp 4 lần nhu cầu.

Các quốc gia khu vực Mỹ Latinh và Caribe cũng kêu gọi 1 sự bình đẳng trong việc tiếp cận vắc-xin khi chỉ có 1/10 công dân của khu vực này được chủng ngừa đầy đủ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Đà Nẵng khai mạc Lễ Hội Quán Thế Âm

VTV.vn - Sáng nay, 28-3 (nhằm ngày 19-2 Âm lịch), tại Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, UBND thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm năm 2024.