TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Chợ tự phát... lấn át chợ hợp pháp tại Tây Nguyên

Dư Quang, Minh Tuyết, Đức Hạnh (VTV5)Cập nhật 12:12 ngày 01/10/2018

VTV.vn - Chợ tự phát lấn át cả chợ hợp pháp là vấn đề đau đầu của nhiều địa phương tại Tây Nguyên hiện nay.

Chợ xã Đăk N'Drung, huyện Đăk Song được xây dựng từ năm 2009 với quy mô hơn 50 sạp hàng, hiện tại đã dần xuống cấp trầm trọng. Các chân cột thép đã hoen rỉ, gãy rời khỏi bệ móng; mái che thủng nhiều chỗ khiến nước dột khắp nơi mỗi lần trời mưa. Ngồi trong chợ lồng thấy nguy hiểm rình rập, tiểu thương lần lượt bỏ ra lề đường buôn bán, hình thành khu chợ tạm, gây mất an ninh trật tự và ô nhiễm môi trường. Chợ xã Nâm N'Jang cũng trong tình trạng tương tự. Quy mô gần 100 sạp hàng nhưng bị bỏ hoang hơn 1 năm nay. Khu chợ lồng xuống cấp khiến tiểu thương bỏ luôn ki ốt để ra lề đường thuê mặt bằng buôn bán.

Hiện tại, trên địa bàn huyện Đăk Song còn rất nhiều khu chợ khác cũng đang xuống trầm trọng như: chợ thị trấn Đức An, chợ xã Đăk Mol… gây khó khăn cho tiểu thương. Chợ xuống cấp, xây dựng sai vị trí khiến tiểu thương ra lề đường buôn bán, hình thành các khu chợ tự phát, gây nên tình trạng lộn xộn.

Không chỉ riêng tỉnh Đắk Nông mà hiện nay tại các tỉnh Tây Nguyên, tình trạng chợ tự phát được hình thành tràn lan từ nông thôn cho đến đô thị. Trong khi đó, chợ hợp pháp được xây dựng hàng tỷ đồng lại không phát huy được công năng, khiến cho tiểu thương tràn ra mặt được buôn bán, bất chấp quy định pháp luật.

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.