TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đắk Lắk: Dấu hiệu tích cực trong nỗ lực giảm nghèo

Phúc Trưởng - Hoàng Tuyền (VTV8)Cập nhật 15:03 ngày 06/05/2019

VTV.vn - Hơn 3 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 đến 2020, hàng ngàn hộ nghèo tỉnh Đắk Lắk đã được cải thiện mức sống.

Qua hơn 3 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, hàng ngàn hộ nghèo tỉnh Đắk Lắk đã nâng cao mức sống thông qua cơ hội cải thiện sinh kế, tăng tính tự chủ trong sản xuất nông nghiệp, tạo thu nhập bền vững cho người dân. Bình quân mỗi năm tỉnh Đắk Lắk giảm từ 2,5 đến 3% tỷ lệ hộ nghèo, riêng vùng đồng bào dân tộc giảm trên 4%. Đây là những dấu hiệu tích cực trong nỗ lực giảm nghèo của địa phương này.

Bên cạnh các dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã lồng ghép các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện phát triển sản xuất như vay vốn ưu đãi của ngân hàng Chính sách xã hội, các chính sách dạy nghề, khuyến nông…

Không chỉ hỗ trợ người dân có điều kiện tiếp cận nguồn vốn đầu tư sản xuất, Đắk Lắk cũng đã triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020". Xây dựng nhiều mô hình dạy nghề phù hợp, không chỉ tạo việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định mà còn giúp bà con nâng cao nhận thức về chuyển đổi nghành nghề trong bối cảnh đất sản xuất hạn hẹp.

Sau 3 năm triển khai thực hiện, Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, tại tỉnh Đắk Lắk cơ bản đạt mục tiêu đề ra. Toàn tỉnh hiện không còn huyện có tỷ lệ hộ nghèo trên 50%. Bên cạnh hỗ trợ từ các chương trình dự án giảm nghèo thì sự nỗ lực vươn lên của chính bản thân người dân là rất điều quan trọng và đáng ghi nhận. Đây là dấu hiệu tích cực trong công tác giảm nghèo bền vững của tỉnh Đắk Lắk.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.