TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Hà Tĩnh buông lỏng quản lý xe quá khổ quá tải ?

Quang Tiến, Thiện Linh (VTV8)Cập nhật 16:57 ngày 31/08/2018

VTV.vn - Dư luận đặt ra câu hỏi: Phải chăng các lái xe quá khổ quá tải quá lộng hành hay cơ quan chức năng đã buông lỏng quản lý?

Trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, theo ghi nhận của phóng viên, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, đã có hàng chục phương tiện chở đất đá vượt thùng cho phép và có dấu hiệu vi phạm quá khổ quá tải. Địa điểm này lại nằm sát trụ sở công an huyện Kỳ Anh và trạm kiểm soát của Phòng CSGT tỉnh Hà Tĩnh. Thế nhưng trong nhiều ngày ghi hình tại đây, phóng viên không thấy lực lượng chức năng trên địa bàn tiến hành kiểm tra, xử lý.

Theo Thiếu tá Tô Vĩnh Lâm - Phó Trưởng Công an huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, nguyên nhân tồn tại tình trạng này là do lực lượng mỏng, các đối tượng hoạt động nhiều nên không thể xử lý hết. Càng về đêm, tình trạng xe quá khổ, quá tải hoạt động càng phức tạp, đặc biệt là trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh. Theo Luật An toàn giao thông, đối với các phương tiện chở quá khổ, quá tải sẽ bị phạt tiền từ 3-5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 1-3 tháng. Nếu quy định này được thực hiện một cách nghiêm túc thì chắc hẳn không một lái xe nào dám vi phạm quá khổ, quá tải.

Đáng chú ý, trong lúc phóng viên phản ánh về thực trạng xe quá khổ, quá tải tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh thì phát hiện ra những phương tiện vi phạm này đang tiến hành múc trộm đất để đổ cho những công trình trọng điểm trên địa bàn. Việc múc trộm đất là sai phạm và việc các công trình trọng điểm lấy đất không đảm bảo nguồn gốc, chất lượng để thi công lại càng không đúng với quy định của pháp luật.

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).