TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Huế gấp rút sửa chữa các công trình hư hỏng trước mùa mưa bão

Mỹ Nga, Nam TrungCập nhật 20:57 ngày 16/07/2021

VTV.vn - Huế đang gấp rút sửa chữa các công trình giao thông hư hỏng nặng trong đợt mưa lũ năm ngoái, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trước mùa mưa bão vào tháng 9 tới.

Tại thành phố Huế, các đợt mưa lũ kéo dài năm 2020 đã để lại hậu quả vô cùng nặng nề đối với hệ thống hạ tầng giao thông với 49 tuyến/18km mặt đường giao thông đô thị bị sụt lún, bong tróc, nhiều hệ thống cầu, cống, kè cũng bị sụt lở nghiêm trọng.

Chỉ còn chưa đến 2 tháng nữa Thừa Thiên Huế sẽ bước vào mùa mưa bão, những ngày này các lực lượng thi công đang khẩn trương xây dựng hệ thống kè để sữa chữa tuyến đường dân sinh bị sạt lở nghiêm trọng do các đợt mưa lũ kéo dài trong năm 2020 vừa qua tại thành phố Huế. Dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 7 năm nay, tuyến kè này sẽ giải quyết được mối lo lắng của người dân khi lưu thông trong mùa mưa lũ.

​Nằm trong chủ trương đầu tư, nâng cấp các tuyến kè đang ở trong tình trạng xuống cấp. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, hiện công nhân tại các đơn vị thi công cũng đang tập trung thả rọ đá để gia cố kè chống sạt lở bờ sông Hương đang bị hư hỏng.

Trên địa bàn thành phố Huế hiện có hơn 20 công trình đang được thi công sửa chữa với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng. Thời gian tới, địa phương này tiếp tục huy động mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành các công trình trước mùa mưa bão năm nay.

​Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và thiên tai ngày càng khắc nghiệt như hiện nay, việc đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông, gia cố các tuyến đê kè xung yếu là nhiệm vụ cấp thiết để đảm bảo an toàn cho các tuyến giao thông cũng như an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại do lũ lụt gây ra trong các năm tiếp theo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.