TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Khai giảng năm học mới, học sinh vùng thiên tai Nghệ An, Thanh Hoá còn nhiều khó khăn

Nhóm phóng viên VTVCập nhật 11:52 ngày 05/09/2018

VTV.vn - Năm học mới 2018 - 2019 đã bắt đầu, với thầy cô giáo và học sinh vùng lũ, vùng sạt lở ở Nghệ An và Thanh Hoá vẫn còn đó nhiều khó khăn trong những ngày đầu năm học.

* Mường Lát, Thanh Hoá: Vừa khai giảng vừa dọn dẹp sạt lở

Hàng triệu học sinh, sinh viên trên cả nước đã chính thức bắt đầu một năm học mới. Không khí khai giảng vui tươi, rộn rã đã diễn ra ở nhiều nơi. Nhưng có những khu vực, đặc biệt là vùng lũ, khó khăn lắm các thầy cô giáo mới có thể tổ chức cho trẻ một ngày khai trường đúng nghĩa.

Khai giảng năm học mới, học sinh vùng thiên tai Nghệ An, Thanh Hoá còn nhiều khó khăn - Ảnh 1.

Vào chiều nay (5/9), nhiều lớp học chưa thể bắt đầu. Sau lễ khai giảng, các em học sinh và thầy cô tiếp tục việc dọn dẹp, khắc phục hậu quả sạt lở.

Sáng nay (5/9), tại vùng mưa lũ, sạt lở nghiêm trọng nhất của tỉnh Thanh Hoá, xã Tam Chung, huyện Mường Lát, hơn 300 học sinh 3 cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đã cùng tham dự lễ khai giảng. Nơi tổ chức là sân trường tiểu học đã được dọn dẹp để các em và thầy cô ngồi dự. Nhiều em học sinh không kịp tham gia lễ khai giảng vì sạt lở đường, nhà bị vùi lấp. Trường Trung học, tiểu học và mầm non đều bị sạt lở, vùi lấp nhiều phòng học, nhà bán trú, nhà công vụ giáo viên. Lễ khai giảng rất xúc động với những câu chuyện chia sẻ về những khó khăn của thầy trò các trường những ngày này. 

* Nghệ An: 300 học sinh không thể tựu trường ngày khai giảng

Do ảnh hưởng của mưa lũ, nhiều trường học ở vùng sâu, vùng xa ở các huyện Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn (Nghệ An) gặp khó khăn, nhất là thiết bị dạy học, đồ dùng học sinh đã bị hư hỏng hoặc bị nước lũ cuốn trôi.

Khai giảng năm học mới, học sinh vùng thiên tai Nghệ An, Thanh Hoá còn nhiều khó khăn - Ảnh 2.

Toàn bộ bàn ghế, sách vở, cùng đồ dùng sinh hoạt của học sinh nội trú và 36 thầy cô giáo đều bị hư hỏng hoàn toàn.

Khai giảng năm học mới, học sinh vùng thiên tai Nghệ An, Thanh Hoá còn nhiều khó khăn - Ảnh 3.

Sau trận bão số 4 và lũ ở thượng nguồn đổ về, Trường THCS DTNT Con Cuông (Nghệ An) ngập sâu đến gần 1m, bùn đất dày đặc ở các dãy phòng học.

Trước mắt, mọi người tập trung đẩy bùn đất ra khỏi lớp học, nhà ở nội trú của học sinh; di chuyển bàn ghế, dụng cụ thiết bị dạy học ra ngoài, lau rửa, vệ sinh những đồ dùng còn sử dụng được. Di chuyển đồ đạc của giáo viên, học sinh đến nơi khô ráo, an toàn. Tuy nhiên, do lượng bùn đất quá lớn nên việc khắc phục trên gặp khó khăn, mất nhiều thời gian.

Trường THCS DTNT Con Cuông là trường nội trú dành cho học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa trên địa bàn huyện. Năm học 2018 - 2019, nhà trường có 300 học sinh, trong đó có 75 em khối 6 vào nhập học.

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.