TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Khởi tố vụ án phá rừng tại Vĩnh Thạnh, Bình Định

Nguyên Linh, Phạm Việt (VTV8)Cập nhật 18:55 ngày 31/07/2018

25 cây gỗ Giổi thuộc nhóm III bị lâm tặc khai thác trái phép và 134 tấm gỗ xẻ nằm trên đường mòn đi về hướng chân núi.

VTV.vn- Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) có quyết định khởi tố vụ án hình sự về "vi phạm các qui định về khai thác, bảo vệ rừng" tại tiểu khu 142 và 145 thuộc xã Vĩnh Sơn.

Quyết định khởi tố được căn cứ vào các biên bản kiểm tra hiện trường mà Hạt kiểm lâm Vĩnh Thạnh, Ban quản lý rừng phòng hộ huyện và công ty TNHH Lâm Nghiệp Sông Côn cùng UBND xã Vĩnh Sơn tiến hành trước đó. Từ các chứng cứ thu thập tại tiểu khu 142 và 145 cho thấy, khu vực này có gần 25 cây gỗ Giổi thuộc nhóm III bị lâm tặc khai thác trái phép. Ngoài ra trong bán kính 2km ở khu vực rừng bị phá, lực lượng kiểm lâm còn phát hiện 134 tấm gỗ xẻ nằm trên đường mòn đi về hướng chân núi.

Theo nhận định của kiểm lâm Bình Định, đây là vụ khai thác trái phép rừng tự nhiên phòng hộ lớn nhất huyện Vĩnh Thạnh và cũng là 1 trong những vụ phá rừng lấy gỗ lớn của Bình Định. Sau khi có quyết định khởi tố vụ án, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục điều tra để tìm ra đối tượng phá rừng tại Vĩnh Sơn.

Khởi tố vụ án phá rừng tại Vĩnh Thạnh, Bình Định - Ảnh 1.

Hạt kiểm lâm Vĩnh Thạnh thông tin về vụ phá rừng cho các phóng viên.

Cũng cần nói thêm tại huyện Vĩnh Thạnh hiện có hơn 33.000ha rừng tự nhiên có trữ lượng gỗ rất lớn đang cần được bảo vệ. Tuy nhiên, hiện lực lượng bảo vệ rừng rất mỏng. Đơn cử như khu vực rừng bị phá vừa được khởi tố này do Ban quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh quản lý nhưng lại không có người trông giữ. Đây là lý do khiến lâm tặc dễ dàng khai thác gỗ trái phép.