TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Miền Trung-Tây Nguyên khai giảng trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

Mỹ Nga, Bảo Anh, Quang Tiến, Thiện Linh, Nguyên Linh, Đức ChungCập nhật 20:37 ngày 05/09/2021

VTV.vn - Sáng nay, thầy và trò các bậc học khu vực miền Trung-Tây Nguyên đã chính thức bước vào năm học 2021-2022 với lễ khai giảng qua truyền hình và các nền tảng trực tuyến.

Đây thực sự là 1 năm học khó khăn khi còn nhiều giáo viên và học sinh đang phải điều trị, hoặc sống trong các khu cách ly tập trung.

Tại TP. Đà Nẵng, lễ khai giảng cũng như dạy và học phải diễn ra hoàn toàn trực tuyến khi nhiều trường học trong thành phố hiện đang được trưng dụng thành khu cách ly tập trung.

Tại tỉnh Quảng Nam, các cơ sở giáo dục ở những địa phương không thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đã đồng loạt tổ chức khai giảng vào lúc 7 giờ sáng nay. Các địa phương khác khai giảng trực tuyến. Từ ngày mai, 6/9, các trường học ở Quảng Nam sẽ xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến.

Còn tại Quảng Ngãi, địa phương chỉ tổ chức lễ khai giảng một điểm duy nhất tại trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi và được truyền hình trực tiếp. Hơn 127 nghìn em học sinh các cấp sẽ học trực tuyến bắt đầu từ ngày 13/9 tới.

Năm học này, toàn tỉnh Bình Định có 623 trường học với gần 20 nghìn cán bộ giáo viên và 330 nghìn học sinh các cấp học. Bắt đầu từ ngày mai ( 6/9 ) tại một số địa phương vùng xanh như huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, An Lão, học sinh sẽ bắt đầu học tập trung tại trường.

Lần đầu tiên ở Phú Yên, 363 trường học ở các cấp với gần 196.500 học sinh không dự buổi khai giảng trực tiếp tại trường như thường lệ mà khai giảng trực tuyến.

Ở khu vực Bắc Miền Trung, tại Thừa Thiên-Huế, lễ khai giảng năm học 2021-2022 đã được tổ chức chung cho toàn tỉnh tại trường THPT chuyên Quốc Học Huế và được truyền hình trực tiếp. Các quy định về phòng chống dịch được thực hiện nghiêm trong buổi lễ như giới hạn số lượng người tham dự, các em học sinh và thầy cô giáo được bố trí ngồi giãn cách và đeo khẩu trang.

Tỉnh Hà Tĩnh cũng đã tổ chức lễ khai giảng với Giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên qua truyền hình trực tiếp, các cơ sở giáo dục còn lại tổ chức khai giảng trực tuyến theo lớp học.

Ngoài ra, các địa phương như Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị không tổ chức lễ khai giảng, thay vào đó, các cấp học vẫn sẽ tựu trường vào ngày 6/9 và có các giải pháp dạy và học tùy theo diễn biến dịch bệnh, riêng tỉnh Quảng Bình, học sinh bước vào năm học mới từ ngày 20/9 và có các giải pháp dạy và học tùy theo tình hình diễn biến dịch bệnh.

Tại khu vực Tây Nguyên, các địa phương như Gia Lai, Kon Tum cũng đã tiến hành khai giảng trực tuyến. Trên 390 nghìn học sinh các bậc học của tỉnh Gia Lai đã bước vào năm học mới. Học sinh THCS, THPT trên toàn tỉnh sẽ bắt đầu học vào ngày mai 06/9, trừ 02 địa phương là thành phố Pleiku và huyện Krông Pa đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Cấp học Tiểu học sẽ đến trường từ ngày 13/9. Còn tại tỉnh Kon Tum có hơn 164.000 học sinh trong năm học mới này. Chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể đã đến tận nhà trao hàng nghìn suất quà cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập.

Năm học mới 2021-2022 bắt đầu trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh đang đặt ra những khó khăn và thách thức không nhỏ. Tất cả đòi hỏi sự quyết tâm, nỗ lực rất lớn của đội ngũ thầy cô giáo, phụ huynh, các em học sinh và sự chung tay của toàn xã hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.