TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Mỹ sẽ trở thành nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới

VTV8Cập nhật 08:24 ngày 13/07/2018

Khai thác dầu tại Huntington Beach, California, Mỹ. (Ảnh: Wall Street Journal)

VTV.vn - Lần đầu tiên kể từ những năm 1970, Mỹ đang trên đà vượt Saudi Arabia và Nga, trở thành nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới.

Theo dự báo mới nhất của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, sản lượng dầu của nước này sẽ tăng lên 11,8 triệu thùng/ngày trong năm 2019. Nếu dự báo này được giữ vững, Mỹ sẽ trở thành nước sản xuất dầu hàng đầu thế giới.

Mỹ vốn là nước dẫn đầu thế giới về sản xuất dầu trong thế kỷ 20. Tuy nhiên, Liên Xô trước đây đã soán ngôi này của Mỹ vào năm 1974 và tiếp đó là Saudi Arabia vào năm 1976. Tuy nhiên, thập kỷ qua đã chứng kiến một cuộc cách mạng trong sản xuất năng lượng tại Mỹ. 

Mỹ đã sản xuất trung bình hơn 10 triệu thùng dầu/ngày từ tháng 2/2018 và đã tăng lên 10,9 triệu thùng dầu/ngày trong tháng 6 vừa qua. Trong khi đó, năm 2017, Nga sản xuất hơn 10,3 triệu thùng/ngày, còn Saudi Arabia gần 10 triệu thùng/ngày.  

Mỹ xuất khẩu lượng dầu mỏ kỷ lục sang châu Á Mỹ xuất khẩu lượng dầu mỏ kỷ lục sang châu Á

VTV.vn - Một lượng dầu thô kỷ lục của Mỹ sẽ được đưa đến thị trường châu Á trong vài tháng tới, làm giảm bớt thị phần từ Nga và các nhà sản xuất trong OPEC.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Điện lực miền Trung đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng

VTV.vn - Tổng công ty Điện lực miền Trung cam kết đảm bảo cung cấp đủ điện trong mùa nắng nóng, đem lại sự an tâm và tin cậy cho hàng triệu khách hàng trên khắp khu vực.