TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Ngư dân khai thác cá ngừ đại dương phấn khởi vì giá dầu giảm

Nguyên Linh, Huỳnh DanhCập nhật 09:52 ngày 13/07/2022

VTV.vn - Tại nhiều địa phương có đội tàu khai thác xa bờ, ngư dân đang phấn khởi khẩn trương chuẩn bị cho chuyến ra khơi mới vào sau 15 âm lịch tới sau nhiều tháng nằm bờ.

Hoạt động khai thác hải sản chịu tác động rất lớn từ giá xăng dầu, nhất là tàu đánh bắt xa bờ mà mỗi chuyến ra khơi kéo dài gần cả tháng. Vì thế, khi giá dầu giảm từ 11/7, ngư dân vô cùng phấn khởi.

Làng biển Đông Tác, nơi có nhiều tàu câu cá ngừ đại dương nhất Phú Yên, ngư dân đang khẩn trương sửa lại những công đoạn cuối cùng của tàu cá của mình có thể ra khơi sớm nhất có thể. Những ngư dân ở đây, đều có chung niềm vui khi giá dầu giảm hơn 3.000 đồng lít.

Khác với những vùng biển khác, ở 3 tỉnh Nam Trung bộ Phú Yên, Bình Định và Khánh Hòa có đội tàu khai thác cá ngừ đại dương gần 3.000 chiếc. Mỗi tàu có công suất trên 400 mã lực mỗi lần ra khơi kéo dài gần 1 tháng cần từ 4.000 đến 6.000 lít dầu, đó là chưa kể các chi phí khác trong thời gian qua cũng tăng theo giá dầu khiến chi phí ra khơi ngư dân tăng lên. Nay dầu giảm đến hơn 3.000 đồng/lít, phần lớn tàu cá những tháng trước nằm bờ nay đã chuẩn bị ra khơi sau ngày trăng 15 tháng 6 âm lịch.

Theo tính toán của ngư dân một tàu câu cá ngừ đại dương mỗi lần ra khơi trong vòng 1 tháng cần ít nhất 4-5 ngàn lít dầu. Và tiền dầu chiếm chi phí phần lớn trong chi phí sản xuất của ngư dân. Và nhiều ngư dân cho biết với giá dầu giảm như hiện nay thì mỗi chuyến ra khơi họ giảm được chi phí ít nhất 20 triệu đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.