TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Người dân không mặn mà chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Hoàng Thủy - Trung Thành (VTV8)Cập nhật 17:09 ngày 27/07/2019

VTV.vn-Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, việc chuyển đổi cây trồng thích ứng với thời tiết khô hạn là hết sức cần thiết nhưng trên thực tế, việc thực hiện đang gặp nhiều khó khăn

Hiện nay trên địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế có khoảng 100ha diện tích lúa đang bị hạn, trong đó có khoảng hơn 20ha bị hạn nặng, có thể đứng trước nguy cơ mất mùa trong vụ hè thu năm nay. Mặc dù chính quyền địa phương đã triển khai nhiều giải pháp để vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng như: hỗ trợ giống, tổ chức các buổi tập huấn kĩ thuật trồng cây mới… thế nhưng ngoài việc đã quen với lối canh tác truyền thống, thì việc lo ngại về vấn đề đầu ra khiến người dân không mặn mà trong việc chuyển đổi cây trồng.

Những năm gần đây, do tác động của biến đổi khí hậu, nhiều diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, nhất là tại các vùng cao bị khô hạn đang đứng trước nguy cơ mất mùa lúa và dẫn đến hoang hóa. Do đó, việc chuyển đổi cây trồng thích ứng với thời tiết khô hạn là hết sức cần thiết, giúp người dân tăng năng suất, giảm thiểu rủi ro trong canh tác. Tuy nhiên để làm tốt vấn đề này, bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền cơ sở, ngành nông nghiệp, thì thay đổi nhận thức của người dân là vấn đề mấu chốt quan và trọng nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.