TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Phú Yên bàn giải pháp ngăn chặn tình trạng ngư dân đánh bắt bất hợp pháp

Văn Giang (VTV8)Cập nhật 22:35 ngày 27/03/2018

VTV.vn - Sáng 27/3, UBND tỉnh Phú Yên đã tổ chức hội nghị triển khai một số giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tàu cá của ngư dân bị bắt giữ, xử lý do vi phạm lãnh hải.

Tháng 10/2017, Liên minh Châu Âu (EU) đã rút thẻ vàng đối với Việt Nam vì tình trạng đánh bắt thủy sản bất hợp pháp, không được báo cáo và không được quản lý. Trong thời hạn 6 tháng nếu hoạt động nghề cá của nước ta không có chuyển biến tích cực, EU sẽ áp dụng hình thức xử phạt mạnh hơn. Là một trong những địa phương có nhiều ngư dân tham gia đánh bắt xa bờ, trong sáng 27/3, UBND tỉnh Phú Yên đã tổ chức hội nghị triển khai một số giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tàu cá của ngư dân bị bắt giữ, xử lý do vi phạm lãnh hải. 

Tỉnh Phú Yên hiện có hơn 1.000 tàu cá đánh bắt xa bờ. Trong đó, chủ yếu là khai thác cá ngừ đại dương. Loài cá này thường di cư theo mùa, vì mải mê theo luồng cá nên một số tàu thuyền của ngư dân tỉnh Phú Yên đã vi phạm vùng biển nước ngoài. Thống kê của các cơ quan chức năng, từ năm 2010 đến nay có 11 tàu cá với hơn 100 ngư dân của tỉnh Phú Yên khi hành nghề đánh bắt xa bờ bị lực lượng tuần tra kiểm soát nước ngoài bắt giữ. Trong đó có tàu bị bắt đến 2 lần. Tổn thất cho những lần bị bắt này là vô cùng lớn.

Giải pháp cấp bách để ngăn chặn tình trạng ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài nhằm nhanh chóng thoát khỏi thẻ vàng của EU được triển khai là tăng cường, quản lý giám sát tàu cá xa bờ thông qua hệ thống thông tin liên lạc bằng sóng HF tầm xa có tích hợp định vị vệ tinh; xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức đưa tàu ra vùng biển nước ngoài khai thác bất hợp pháp. Một giải pháp quan trọng khác được thực hiện thường xuyên với sự tham gia của chính quyền địa phương và Bộ đội Biên phòng là tăng cường giáo dục, phổ biến pháp luật đến với ngư dân. Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng phối hợp với Chi cục Quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản các địa phương triển khai ký cam kết với chủ tàu không vi phạm vùng biển nước ngoài. Chủ tàu nào không ký cam kết sẽ không được vươn khơi.