TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Quảng Nam khởi động trục giao thông chiến lược

Trọng Hoàng, Bảo ChâuCập nhật 21:17 ngày 13/01/2022

VTV.vn- Một trong những công trình giao thông trọng điểm vừa khởi động ở Quảng Nam được kỳ vọng sẽ giải quyết được nhiều vấn đề dân sinh bức xúc, trong đó có vụ chìm đò thảm khốc.

Qua sông bằng đò từng là phương tiện chủ yếu phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân vùng B huyện Đại Lộc. Hệ thống giao thông, cầu đường còn thiếu và chưa đồng bộ đã dẫn đến nhiều tai nạn thương tâm như vụ chìm đò trên sông Vu Gia cách đây gần 2 năm làm 6 người trong một xóm nghèo nhỏ ven sông thiệt mạng.

Trong bối cảnh đó, hàng ngàn hộ dân các xã vùng B huyện Đại Lộc rất hào hứng và kỳ vọng khi dự án Đường nối từ đường ĐT 609C đến Quốc lộ 14B, trong đó có cầu An Bình qua sông Vu Gia vừa được khởi công xây dựng.

Khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ kết nối 7 xã vùng B huyện Đại Lộc với Quốc lộ 14B.Từ đây sẽ hình thành nên tuyến giao thông huyết mạch, giải quyết nhu cầu bức thiết về đi lại, sản xuất của nhân dân; Từng bước xóa bỏ các bến đò ngang và hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ về giao thông. Về lâu dài đây sẽ là tuyến đường kết nối 7 huyện khu vực trung du phía Tây tỉnh Quảng Nam với các Quốc lộ 14B, 14H. Ngoài ra, vì nằm lân cận 2 dòng sông lớn là Vu Gia và Thu Bồn, nên trục giao thông chiến lược này sẽ phục vụ tốt công tác cứu hộ cứu nạn, khi xuất hiện lũ lớn hàng năm.

Đây là trục giao thông chiến lược, sau khi hoàn thành sẽ mở ra một trục chiến lược phía Bắc tỉnh Quảng Nam, kết nối xuyên suốt với Đà Nẵng. Đồng thời đây là tuyến đường quan trọng phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Đại Lộc và các địa phương nói chung.

Như vậy, việc đầu tư xây dựng tuyến giao thông này là hết sức cần thiết và cấp bách, phù hợp với chủ trương chung và đặc biệt là đáp ứng được sự mong mỏi lâu nay của hàng vạn người dân trong vùng. Đây cũng là một trong những hướng đột phá chiến lược về phía Tây, như tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 22 đã đề ra, theo đó, một trong những bước đột phá quan trọng để đưa địa phương trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước trong những năm đến chính là xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông. Không chỉ ở vùng kinh tế trọng điểm phía Đông, mà khu vực trung du miền núi, vùng chiến khu cách mạng phía Tây cũng được quan tâm đầu tư có trọng tâm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Đà Nẵng khai mạc Lễ Hội Quán Thế Âm

VTV.vn - Sáng nay, 28-3 (nhằm ngày 19-2 Âm lịch), tại Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, UBND thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm năm 2024.