TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thanh thiếu niên dân tộc thiểu số ở Gia Lai sập bẫy lừa sang Campuchia làm việc

Tấn Hiền, Đình ĐạiCập nhật 16:10 ngày 30/06/2022

VTV.vn - Gần đây tại Gia Lai liên tục xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên có nhu cầu tìm việc làm với mức thu nhập cao đã bị lừa sang Campuchia rồi sau đó bị đòi tiền thế thân.

Đã có không ít nạn nhân sập bẫy lừa với hình thức này. Gần đây nhất, 7 thanh, thiếu niên làng Kloong xã biên giới Ia O, huyện Ia Grai, Gia Lai sau khi bị lừa sang biên giới đã liên tục gọi về cầu cứu nhằm gửi tiền chuộc để được về quê hương.

Hơn 1 tuần trôi qua, người dân tại ngôi làng hẻo lánh thuộc xã biên giới Ia O, huyện Ia Grai, Gia Lai vẫn chưa hết bàng hoàng khi biết tin 7 thanh thiếu niên trong làng bị sập bẫy của bọn buôn người. Trước đó, thanh thiếu niên trong làng phấn chấn khi truyền tai nhau các thành phố lớn ở miền Nam tuyển lao động không cần bằng cấp với mức lương rất cao. Chỉ sau vài ngày rời làng, hung tin đã được báo về, tất cả đã bị lừa đưa sang Campuchia.

Hầu hết các thanh thiếu niên bị lừa vào đường dây việc nhẹ, lương cao còn nhiều hạn chế về nhận thức, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài 7 thanh thiếu niên của xã Ia O, huyện Ia Grai bị lừa sang Campuchia lần này, tại Gia Lai còn ghi nhận thêm rất nhiều trường hợp khác. Điểm chung là tất cả các trường hợp này sau khi bị lừa sang Campuchia đều bị ép làm công việc nặng nhọc, sinh hoạt thiếu thốn. Những ai có ý định quay về đều bị đòi số tiền chuộc lên đến cả trăm triệu đồng.

Những người dân khi có nhu cầu tìm việc làm cần phải tìm hiểu kỹ, muốn tìm việc và thực hiện các thủ tục theo quy định về hợp đồng lao động. Đồng thời, tìm hiểu công việc, nơi làm thông quan chính quyền địa phương hoặc cơ quan của ngành Lao động Thương binh- Xã hội để được hướng dẫn, tư vấn cụ thể. Người dân phải tỉnh táo trước những thông tin trên mạng xã hội, cần có kiểm chứng để tránh việc bị lừa như trên.

Mong ước đổi đời bằng một công việc ổn định, lương cao của những thanh thiếu niên vùng sâu đã sớm biến thành ác mộng. Khoản tiền cả trăm triệu đồng để chuộc thân quá với khả năng của hầu hết những gia đình nghèo này. Khi những người cũ còn chưa có cơ hội để trở về với gia đình thì những nạn nhân mới vẫn đang tiếp tục tin vào những lời đường mật về một công việc nhẹ, lương cao để rồi trở thành những nạn nhân tiếp theo

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Đà Nẵng khai mạc Lễ Hội Quán Thế Âm

VTV.vn - Sáng nay, 28-3 (nhằm ngày 19-2 Âm lịch), tại Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, UBND thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm năm 2024.