TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thừa Thiên Huế: Lênh đênh cuộc sống cư dân vạn đò Thủy Phú

Phú Thạnh, Công Điền (VTV8)Cập nhật 07:02 ngày 14/08/2018

VTV.vn - Được định cư ổn định, giảm nỗi nhọc nhằn trong cuộc sống mưu sinh là niềm trông đợi từ bao đời nay của các hộ dân xóm vạn đò Thuỷ Phú, Thừa Thiên Huế.

Nằm nép mình trong con lạch nhỏ – khu vực hợp lưu của sông Bồ và sông Hương là cuộc sống lênh đênh của những hộ dân theo nghề chài lưới. Qua các đợt lụt bão lớn, những con thuyền dạt về cắm sào nơi đây, hình thành nên xóm vạn đò Thủy Phú thuộc xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trên những chiếc thuyền chật hẹp, các thế hệ nối tiếp nhau ra đời. Vào thời điểm này, xóm vạn đò Thủy Phú có hơn 130 nhân khẩu cư trú trên 24 chiếc thuyền, cuộc sống sinh hoạt ngày càng bức bối hơn.

Nguồn điện chập chờn, không có nước sinh hoạt, môi trường bị ô nhiễm là những khó khăn, thiếu thốn mà các hộ dân ở xóm vạn đò Thủy Phú phải dối diện từ nhiều năm nay, nhất là vào những ngày hè nóng bức, nỗi lo về bệnh tật luôn ám ảnh mọi người.

Tái định cư cho cư dân ở xóm vạn đò được tính đến hơn 10 năm nay. Do nhiều nguyên nhân mà đến thời điểm này, khu vực tái định cư cho các hộ dân ở xóm vạn đò Thuỷ Phú vẫn là bãi đất lầy lội, chìm ngập bên sông Bồ. Theo ông Trương Đắc Giàu – Phó Chủ tịch UBND xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà: "Khó khăn lớn nhất là về kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng tái định cư để di dân các hộ vạn đò thì địa phương vẫn chưa có". Chưa được định cư ổn định đồng nghĩa với công việc mưu sinh bằng nghề chài lưới của cư dân xóm vạn đò sẽ còn nhọc nhằn, bấp bênh, vơi đầy  theo con nước trên sông Bồ.

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.