TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Ủy ban Châu Âu lập chứng nhận xanh COVID-19

Hồng Quang- Đoàn Hà (Thường trú Đài THVN tại Châu Âu)Cập nhật 21:19 ngày 19/03/2021

VTV.vn - Uỷ ban châu Âu đã chính thức đề xuất tạo ra một “Chứng chỉ Xanh kỹ thuật số”, có giá trị chung trong tất cả các nước thành viên Liên minh châu Âu.

Chứng chỉ Xanh ” sẽ cấp cho những người đã tiêm chủng ngừa COVID-19, hoặc đã hồi phục sau khi bị nhiễm virus.

Chủ tịch Uỷ ban châu Âu hy vọng “Chứng chỉ Xanh” sẽ thành hiện thực trước mùa hè năm nay, tức là trước ngày 21/06 nhằm cứu ngành du lịch.

Chứng chỉ Xanh” mà Uỷ ban châu Âu đề xuất sẽ chỉ lưu giữ những thông tin cá nhân tối thiểu, bao gồm tên họ, ngày sinh và số thẻ căn cước. Phần thông tin y tế sẽ bao gồm ngày tiêm chủng vaccin ngừa COVID, loại vaccine, kết quả xét nghiệm, hoặc xác nhận đã hồi phục sau khi bị nhiễm virus.

Uỷ ban châu Âu không dùng các tên gọi “Hộ chiếu” hay “Giấy thông hành” để tránh mọi hiểu nhầm và tranh cãi. “Chứng chỉ Xanh” nhiều khả năng chỉ tồn tại dưới dạng ứng dụng cài trên điện thoại, nhưng cũng có thể in ra giấy như kiểu Sổ tiêm chủng quốc tế. “Chứng chỉ Xanh” sẽ là miễn phí và có giá trị như nhau tại 27 nước châu Âu.

Đề xuất sẽ còn phải được tất cả các quốc gia Liên minh châu Âu chấp thuận. Uỷ ban châu Âu kỳ vọng là “Chứng chỉ Xanh” sẽ khôi phục quyền tự do đi lại, là một trong những quyền cơ bản trụ cột của Liên minh châu Âu, giúp công dân châu Âu di chuyển tự do “một cách an toàn, có trách nhiệm và đáng tin cậy”

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.