TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Trang trại cây ăn trái công nghệ cao của Việt Nam ở Campuchia

Thạch Thông, Huỳnh Sang (PV Đài THVN thường trú tại Campuchia)Cập nhật 21:29 ngày 01/04/2018

VTV.vn - Tất cả gần 8.000 ha cây ăn trái tại trang trại của một DN Việt Nam đầu tư tại Campuchia đều được trồng bằng công nghệ tưới nhỏ giọt, giúp cây trồng đạt năng suất khá cao.

Trang trại 500 ha thanh long tại tỉnh Ratanakiri, Campuchia đang hoạt động hiệu quả. Việc sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt đã giúp cho cây thanh long phát triển rất tốt cả trong mùa nắng và cho năng suất khá cao. Mặc dù chỉ mới thu hoạch năm đầu tiên, nhưng năng suất đã đạt trên 10 tấn/ha.

Còn trang trại trồng ớt với diện tích 600 ha, cũng được tưới bằng hệ thống tưới nhỏ giọt, cây ớt phát triển rất tốt cả trong điều kiện nắng nóng. Đặc biệt, vườn ớt ở đây rất ít bệnh. 1 ha ớt ở trang trại này cho năng suất đến 20 tấn, khá cao nếu so với phương pháp trồng theo truyền thống.

Trang trại Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, Ratanakiri, Campuchia, có 1.500 ha chuối Nam Mỹ. Với công nghệ tưới nhỏ giọt, diện tích chuối của trang trại cho trái quanh năm và đạt năng suất đến hơn 45 tấn/ha.

Mặc dù chỉ mới xây dựng từ giữa năm 2016, nhưng trang trại cây ăn trái được Chính phủ Campuchia đánh giá rất cao. Doanh nghiệp này có kế hoạch đến năm 2020 sẽ phát triển lên 18.000 ha cây ăn trái các loại tại tỉnh Ratanakiri, Campuchia.

Trang trại cây nhập ngoại ở Uzbekistan Trang trại cây nhập ngoại ở Uzbekistan

VTV.vn -Nhờ nỗ lực nghiên cứu, học hỏi các kiến thức liên quan đến cây trồng, một gia đình ở Uzbekistan đã thành công trong việc kinh doanh mô hình trang trại trồng cây nhập ngoại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Triều Tiên ứng phó với COVID-19

VTV.vn - Triều Tiên đã đề ra một số biện pháp khẩn cấp nhằm ứng phó với tình hình dịch COVID-19, trong bối cảnh nước này ghi nhận ca bệnh đầu tiên nhiễm biến thể Omicron.