TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Cảnh giác chiêu trò "thầy lang" chữa bệnh dại

Đài PTTH Nghệ AnCập nhật 10:59 ngày 23/11/2022

VTV.vn - Nhận thức về bệnh dại của người dân còn hạn chế, chủ quan không tiêm phòng hoặc sử dụng thuốc Nam của các "thầy lang" để chữa, đến khi phát bệnh thì không qua khỏi.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, mỗi năm có hơn 59.000 người chết do bệnh dại, chủ yếu là do chó cắn. Tại Việt Nam, trong số gần 500.000 người bị phơi nhiễm với virus dại mỗi năm, thì có khoảng gần 80 người tử vong. Số trường hợp tử vong từ năm 2017 đến năm 2021 tăng so với giai đoạn 2011 - 2016.

Riêng 9 tháng đầu năm nay, bệnh dại là một trong những bệnh truyền nhiễm gây tử vong cao nhất ở Việt Nam, khi ghi nhận 40 ca tử vong do bệnh dại. Một điểm đặc biệt năm nay, dịch bệnh xuất hiện và tăng cao đột biến ở những tỉnh trước đó vốn không phải là khu vực trọng điểm về dại. Trong đó, tỉnh Bến Tre có 12 ca tử vong do dại (tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái), tỉnh Kiên Giang có 5 ca tử vong (trong khi cùng kỳ năm 2021 chỉ ghi nhận 1 ca) và tỉnh Gia Lai ghi nhận 4 ca tử vong (trước đó cùng kỳ năm 2021 tỉnh này không ca tử vong nào).

Bộ Y tế phân tích nguyên nhân trực tiếp gây tử vong do dại trên người chủ yếu là do nhận thức về bệnh dại còn hạn chế, chủ quan không tiêm phòng hoặc sử dụng thuốc Nam để chữa đến khi phát bệnh thì không qua khỏi. Ghi nhận tại Nghệ An.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.