TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thanh tra Chính phủ báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng

Tùng Lâm, Quang AnhCập nhật 21:06 ngày 08/11/2022

VTV.vn - Tổng Thanh tra Chính phủ - Đoàn Hồng Phong, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022.

Trong sáng 8/11, Quốc hội được nghe Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022. Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”.

Về thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, các bộ, ngành, địa phương đã kiểm tra tại hơn 14.400 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch, đã phát hiện, chấn chỉnh, xử lý đối với hơn 110 cơ quan, tổ chức, đơn vị có vi phạm; xử lý trách nhiệm của 19 người đứng đầu do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng; xác minh, xử lý hơn 70 người kê tài sản, thu nhập chưa đúng.

Về việc phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng, các Cơ quan điều tra đã thụ lý hơn 680 vụ án, hơn 1.400 bị can; đã kết luận điều tra và đề nghị truy tố trên 330 vụ. Tòa án Nhân dân các cấp đã giải quyết trên 530 vụ, trong đó đã xét xử 410 bị cáo. Công tác thi hành án đã thi hành xong gần 1.900 việc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.