TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng

Văn Đức, Mai Khương, Văn PhátCập nhật 16:38 ngày 04/06/2022

VTV.vn - Trung ương Đảng xác định phải chủ động tiến công, quyết liệt hơn, nghiêm minh hơn đối với các hành vi tham nhũng, bằng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Theo con số thống kê về lãng phí trong lĩnh vực công giai đoạn 2016-2021, 6 năm qua, đã có hơn 3.800 cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước lãng phí, sai chế độ với số tiền hơn 880 tỉ đồng...; có gần 8.600 dự án thực hiện chậm tiến độ; các dự án hoàn thành không sử dụng được, hoặc có vi phạm pháp luật bị đình chỉ, hủy bỏ là hơn 78 nghìn dự án. Những con số thống kê không hề nhỏ, cho thấy, tham nhũng, lãng phí gây hậu quả như thế nào đối với sự phát triển của đất nước và chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Tham nhũng, lãng phí, quan liêu, ngoài gây ra những tổn thất và thiệt hại to lớn về kinh tế còn gây nên những thiệt hại về chính trị, xã hội khó lường. Điều tệ hại hơn, các tệ nạn này đang làm tha hóa cán bộ, đảng viên, nhất là những người có chức, có quyền; làm mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Nhận thức rõ nguy cơ đe dọa tồn vong của chế độ, làm mục ruỗng bộ máy chính quyền..., việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện thể chế phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là cơ chế kiểm soát quyền lực trong các lĩnh vực, hoạt động dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực - đóng vai trò rất quan trọng. Tại Hội nghị Trung ương 5 vừa qua, Ban chấp hành Trung ương đã thống nhất rất cao về chủ trương thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đến thời điểm này, đã có 1 số tỉnh thành thành lập Ban chỉ đạo và đã đi vào hoạt động.

Cuối tháng 5 vừa qua, dư luận tại Đà Nẵng đặc biệt quan tâm: nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu Đàm Quang Hưng bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi nhận hối lộ. Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã thi hành kỷ luật cựu quan chức này bằng hình thức cách chức tất cả chức vụ trong Đảng. Điều đáng chú ý, việc xử lý vi phạm cán bộ này ngay thời điểm Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực TP Đà Nẵng vừa được thành lập.

Đối với đông đảo cán bộ đảng viên, trong bối cảnh hiện nay, Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là việc cần thiết và cấp bách. Qua đây sẽ khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh", góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng một cách quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương.

Những vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi và chỉ đạo thời gian qua - đã thể hiện rõ quan điểm, chủ trương "rõ đến đâu xử đến đó", "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", không chịu bất cứ sự can thiệp nào, qua đó củng cố lòng tin của đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Tiếp nối tinh thần này, việc kiện toàn, nâng cao hiệu lực hiệu quả của ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực càng khẳng định sự quyết tâm, quyết liệt của Đảng trong công cuộc đấu tranh làm trong sạch nội bộ Đảng và hệ thống chính trị.

Việc thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng có thể xem là cánh tay đắc lực nối dài của Đảng trong việc phát hiện, nghiêm trị những cán bộ Đảng viên thoái hóa. Điều này đáp ứng kỳ vọng của đông đảo cán bộ Đảng viên và nhân dân cả nước, thể hiện một bước tiến mới trong nỗ lực, quyết tâm đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.