TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Tăng cường hợp tác quốc tế trong thực thi pháp luật biển

Anh Quang, Quang MinhCập nhật 09:51 ngày 31/01/2024

VTV.vn - Hôm qua, 30-1-2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức hội thảo về tăng cường hợp tác quốc tế trong thực thi pháp luật biển.

Hội thảo "Bàn giải pháp tăng cường hợp tác quốc tế về Thực thi pháp luật thủy sản, Bảo tồn biển, đồng quản lý & bảo vệ nguồn lợi thủy sản; Chống khai thác IUU - hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển thủy sản bền vững" do lãnh đạo Cục Kiểm ngư chủ trì. Tham dự có đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đại diện các Đại sứ quán Mỹ, Anh, Trung Quốc, Úc, Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, đại diện Chương trình phát triển Liên hợp quốc cùng một số tổ chức quốc tế.

Dưới sự chủ trì của lãnh đạo Cục Kiểm ngư Việt Nam. Tại hội nghị, các đại biểu, chuyên gia, nhà quản lý trong và ngoài nước thảo luận và đề ra giải pháp hợp tác cho 3 nội dung chính là Thực thi pháp luật thủy sản; Bảo tồn biển, đồng quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; Chống khai thác IUU. Thời gian qua Việt Nam có nỗ lực rất lớn trong việc ngăn chặn, chấm dứt tình trạng vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài. Các hoạt động hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát, giám sát tình hình thực thi pháp luật thủy sản đã từng bước nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ tuân thủ pháp luật thủy sản của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Nhiều mô hình bảo vệ nguồn lợi thủy sản có hiệu quả được hình thành, chia sẻ, nhân rộng. Nhiều hoạt động tuyên truyền, cổ động, vận động về bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã được Cục Kiểm ngư tổ chức và được đông đảo người dân tham gia, hưởng ứng. Tuy nhiên quá trình triển khai thực thi pháp luật về thủy sản vẫn còn gặp phải rất nhiều vướng mắc, đáng chú ý là vấn đề tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu. Việc phối hợp với với các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước đã được quan tâm, đẩy mạnh song chưa tương xứng với yêu cầu thực tiễn. Hội thảo sẽ đề xuất thêm các giải pháp phối hợp quốc tế để tăng cường hiệu quả trong lĩnh vực này và thực thi quyêt liệt hơn trong giai đoạn tới.

Hội nghị là hoạt động cần thiết nhằm hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển bền vững ngành thủy sản, thực hiện được các mục tiêu đã được Chính phủ đề ra đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và nghĩa vụ của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế trong chuỗi cung ứng sản phẩm thủy sản đảm bảo chất lượng, hợp pháp, bảo vệ đa dạng sinh học.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.